Tin mới

Thành tựu của Putin đối với nước Nga

Thứ ba, 09/08/2016, 08:51 (GMT+7)

Trong một cuộc khảo sát được tiến hành gần đây, người dân Nga cho rằng 3 thành tựu lớn nhất mà Tổng thống Putin đã làm được là: củng cố vị thế quốc tế quốc gia, nâng cao khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang và thiết lập trật tự trong nước.

Trong một cuộc khảo sát được tiến hành gần đây, người dân Nga cho rằng 3 thành tựu lớn nhất mà Tổng thống Putin đã làm được là: củng cố vị thế quốc tế quốc gia, nâng cao khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang và thiết lập trật tự trong nước.

Theo Sputnik, đây là kết quả một cuộc khảo sát được các nhà xã hội học thuộc trung tâm Levada Center tiến hành.

Trong thời gian giữ chức vụ tổng thống, ông Putin đã đáp ứng được mong đợi của hơn một nửa người Nga. Ảnh: Sputnik

14% số người được hỏi cho rằng, thành tựu lớn nhất của người đứng đầu nhà nước hiện tại là nâng cao khả năng chiến đấu và cải cách quân đội. 11% ý kiến cho rằng thành tựu của ông Putin là củng cố vị thế quốc tế của Nga, 10% khác cho rằng đó à sự phát triển kinh tế và thiết lập trật tự trong nước, duy trì tình hình chính trị ổn định.

Theo các nhà điều tra, trong thời gian giữ chức vụ tổng thống, ông Putin đã đáp ứng được mong đợi của hơn một nửa người Nga (tương đương với con số 53%). 23% số người được hỏi có ý kiến ngược lại.

Xem thêm video:

[mecloud]ebiTgkVuQt[/mecloud]

Lê Huyền (Sputnik)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news