Tin mới

Thầy tế Hồi giáo bị đánh túi bụi bằng giày trên sóng truyền hình

Thứ ba, 04/10/2016, 16:40 (GMT+7)

Một thầy tế Hồi giáo tại Sydney đã bị người ta dùng giày phang túi bụi ngay trên sóng truyền hình Ai Cập.

Một thầy tế Hồi giáo tại Sydney đã bị người ta dùng giày phang túi bụi ngay trên sóng truyền hình Ai Cập.

Tờ Dailymail của Anh đưa tin ông Mostafa Rashid khi ấy đang thảo luận về việc phụ nữ Hồi giáo có nên mang khăn trùm đầu hay không thì luật sư người Ai Cập Nabih al-Wahsh đã tháo giày, đánh túi bụi vào đầu ông này.

Ông Rashid, một người Hồi giáo ôn hòa đã gây ra tranh cãi này trước đó khi nói rằn phụ nữ không nên đeo mạng che mặt và tuyên bố không cấm uống rượu.

Bình luận của ông này về chiếc khăn trùm đầu đã khiến ông al-Wahsh nổi giận, tháo giày và đánh ông Rashid.

[mecloud] lTh8ga2zcA[/mecloud]

Đoạn video về cuộc đối đầu được phát trực tiếp tới người xem, cho thấy cảnh ông Rashid đang đứng khi 2 người họ khẩu chiến.

Ông al-Wahsh nhanh chóng tháo chiếc giày bên phải, đi vòng quanh bàn rồi phang vào vị thầy tế người Australia.

Ông Rashid đá lại nhằm tự vệ trong khi người dẫn chương trình Mohammed al-Ghaiti và một số nhân viên nhà đài cố tách họ ra.

Tờ Middle East Eye cho biết ngay sau khi 2 người được tách ra, ông Rashid nhanh chóng rời khỏi đài truyền hình.

Một người của nhà đài bị thương sau vụ ẩu đả, 2 nhân vật chính được biết là không hề hấn gì.

Sau đó, ông al-Ghaiti đã xin lỗi người xem khi ông phát lại clip cho những ai chưa xem nó.

Ông Rashih từ Ai Cập tới Australia vào năm 2013 và đã làm đảo lộn một số giáo sĩ truyền thống bằng những tư tưởng ôn hòa của mình.

Vào năm 2014, ông còn ban hành một đạo luật hồi giáo nói rằng những tấm mạng che mặt của phụ nữ Hồi giáo "không phải nghĩa vụ Hồi giáo" và kinh Quran không bắt buộc mọi người đeo nó.

Ông Rashid, một giáo sư luật Sharia đã bị kết án hơn một năm sau đó khi nói kinh Quran không cấm rượu.

Xem thêm:

[mecloud]GIA733GQJM[/mecloud]

Bảo Linh (Dailymail)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: thầy tế