Tin mới

Thí sinh xé danh sách thi, "soi" thẻ giám thị

Thứ năm, 10/07/2014, 08:38 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Tại Hội đồng thi trường ĐH Hoa Sen trong buổi thi sáng 9/7 phát hiện một thí sinh có biểu hiện bất thường. Thí sinh này vào trường thi xé danh sách thí sinh dán tại các phòng thi sau buổi tập trung, đi lòng vòng coi phiếu báo dự thi của thí sinh khác, nhìn phù hiệu của giám thị coi thi. 

(Tinmoi.vn) Tại Hội đồng thi trường ĐH Hoa Sen trong buổi thi sáng 9/7 phát hiện một thí sinh có biểu hiện bất thường. Thí sinh này vào trường thi xé danh sách thí sinh dán tại các phòng thi sau buổi tập trung, đi lòng vòng coi phiếu báo dự thi của thí sinh khác, nhìn phù hiệu của giám thị coi thi. 

Trong ngày thi 9/7, nhiều hội đồng thi phát hiện những thí sinh có biểu hiện bất thường; vi phạm quy chế thi. 

Tại Hội đồng thi trường ĐH Hoa Sen trong buổi thi sáng 9/7 đã phát hiện một thí sinh có biểu hiện không bình thường. Cụ thể, thí sinh này vào trường thi xé danh sách thí sinh dán tại các phòng thi sau buổi tập trung, đi lòng vòng coi phiếu báo dự thi của thí sinh khác, nhìn phù hiệu của giám thị coi thi. Văn phòng điểm thi đã bổ sung thêm 1 cán bộ coi thi tại phòng thi của thí sinh để tăng cường quản lý trật tự phòng thi, và thí sinh ổn định làm bài đến hết giờ.

Tại Đại học Bách khoa Đà Nẵng ở môn thi sáng 9/7 đã phát hiện trường hợp thí sinh làm giấy báo dự thi giả. Cụ thể, thí sinh Nguyễn Lê Q. Kh, sinh năm 1996 không có tên trong danh sách dự thi nhưng có đến 2 giấy dự thi giả. Sau khi khai nhận, thí sinh này cho biết đã làm giấy dự thi giả để lừa gia đình đi thi. Thí sinh này đã dự thi trót lọt kỳ thi đại học đợt 1. Hội đồng thi đã giao thí sinh này cho công an để xử lý.

Theo Báo cáo nhanh từ Bộ GD-ĐT, ngày 9.7, trên cả nước có 98 thí sinh vi phạm kỷ luật. Trong đó, 27 thí sinh bị khiển trách, cảnh cáo 2 thí sinh và đình chỉ 69 thí sinh.

Đặc biệt, trường Đại học Cảnh sát nhân dân có đến 21 thí sinh bị đình chỉ thi do mang tài liệu vào phòng thi.Các trường hợp thí sinh bị đình chỉ nhiều hơn đợt 1 do đợt 2 này có nhiều môn xã hội nên thí sinh mang tài liệu vào. Đồng thời, tỉ lệ thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi và đến trễ tiếp tục diễn ra.

H.Minh

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news