Tin mới

Thi thể cặp vợ chồng già ôm nhau trong tòa nhà bị nghiêng sau động đất Đài Loan

Chủ nhật, 11/02/2018, 09:38 (GMT+7)

Sáu mươi tiếng sau khi thành phố Hoa Liên, Đài Loan bị rung chuyển bởi trận động đất 6,4 độ Richter, thi thể một cặp vợ chồng già đã được tìm thấy trong một phòng khách sạn.

Sáu mươi tiếng sau khi thành phố Hoa Liên, Đài Loan bị rung chuyển bởi trận động đất 6,4 độ Richter, thi thể một cặp vợ chồng già đã được tìm thấy trong một phòng khách sạn.

SCMP đưa tin, khi trận động đất xảy ra vào đêm 6/2, ông Peter So và vợ, bà Freda, đều 60 tuổi, đã thiệt mạng do bị trần xi măng rơi xuống người khi đang ở trong một phòng của khách sạn Beaty Stay thuộc tòa nhà Yun Men Tsu Ti.

Nhân viên cứu hộ đưa thi thể cặp vợ chồng ra khỏi đống đổ nát tòa nhà Yun Men Tsu Ti. Ảnh: SCMP

Trận động đất mạnh đã khiến tòa nhà Yun Men Tsu Ti bị nghiêng 45 độ. Hơn 100 nhân viên cứu hộ được chia thành 12 đến 15 nhóm đã được huy động để tìm kiếm những người sống sót tại đây.

Thi thể cặp vợ chồng già được tìm thấy 60 tiếng sau khi thảm họa xảy ra. Họ là công dân Hong Kong và Canada, đang ở trong phòng 213 của tòa nhà.

"Chúng tôi rất tiếc vì đến quá muộn. Phần thân trên của họ vẫn bị kẹt dưới đống đổ nát nên chúng tôi đã phải mất một tiếng rưỡi mới đưa được họ ra. Họ vẫn ôm lấy nhau khi chúng tôi tìm thấy thi thể của họ", SCMP dẫn lời một nhân viên cứu hộ cho hay.

Tòa nhà Yun Men Tsui Ti nghiêng hẳn sang một bên sau động đất. 

Tính đến ngày 10/2, số người chết đã tăng lên 14, trong khi 280 người bị thương và 3 người vẫn mất tích sau trận động đất. Cư dân được yêu cầu tránh xa những căn nhà bị hư hỏng, khoảng 800 người đã đến trú tại các tòa nhà công cộng.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news