Tin mới

Thị trưởng London "bới móc" gốc gác Tổng thống Mỹ Barack Obama

Thứ bảy, 23/04/2016, 10:18 (GMT+7)

Thị trưởng London Boris Johnson đã lên tiếng chỉ trích ông Obama khi ông ủng hộ lập trường ở lại EU của Anh.

Thị trưởng London Boris Johnson đã lên tiếng chỉ trích ông Obama khi ông ủng hộ lập trường ở lại EU của Anh.

Boris Johnson đã chỉ trích Tổng thống Mỹ Barack Obama và cho rằng thái độ của ông đối với Anh có thể đã đựa trên việc ông là người "gốc Kenya" và "được di truyền không thích đế quốc Anh".

Viết một mục trên tờ The Sun, thị trưởng sắp mãn nhiệm của London đã kể lại một câu chuyện về bức tượng bán thân của Winston Churchill được công khai gỡ bỏ khỏi Nhà Trắng.

"Một số người nói đó là sự sỉ nhục cho nước Anh. Một số nói rằng đó là biểu tượng của một tổng thống có gốc gác Kenya không thích đế quốc Anh mà Churchill là một người bảo vệ nhiệt thành cho đất nước Anh", ông viết. Ông Johnson cũng nói Tổng thống Obama là “đạo đức giả”.

Vào năm 2012, Nhà Trắng nói rằng câu chuyện về bức tượng bị bỏ đi "100% sai sự thật", bức tượng vẫn còn ở trong Nhà Trắng và được chuyển tới nơi ở riêng của Tổng thống.

Tuy nhiên, sau áp lực phải làm rõ ràng mọi chuyện, bức tượng Churchill vẫn còn ở trong phủ tổng thống thật ra là một bức tượng khác và bức kia thực sự đã bị bỏ đi.

Thị trưởng London nói rằng Mỹ sẽ không bao giờ muốn tham gia vào một tổ chức tương tự EU.

"Đó là phản dân chủ sâu sắc. Mặc dù tôi ngưỡng mộ nước Mỹ, tôi tôn trọng ngài Tổng thống nhưng tôi tin ông ấy phải thừa nhận là nước mình sẽ không muốn lao vào bất cứ điều gì như thế này", ông nói.

Thị trưởng London Boris Johnson đã lên tiếng chỉ trích ông Obama. Ảnh: BBC

Nghị sĩ đảng Bảo thủ Nicholas Soames, cháu trai của Winston Churchill, không ấn tượng bởi bài bình luận này.

"Bài báo của Boris Johnson trên tờ Sun thật kinh khủng, hoàn toàn sai sự thật với hầu hết mọi chuyện", ông Soames nói.

Người phụ trách tài chính của đảng Lao động, John McDonnell đã kêu gọi ông Johnson rút lại bình luận này.

"Mặt nạ lại tuột ra lần nữa. Bình luận nói ông Obama có gốc gác Kenya của Boris lại là một ví nữa về sự phân biệt chủng tộc từ một thành viên cấp cao đảng Bảo thủ. Ông nên rút lại nó", John McDonnell nói.

Bài báo của ông Johnson được đưa ra vào đúng ngày ông Obama tới thăm Anh để khuyến khích Anh ở lại khối.

Tổng thống Mỹ dự kiến sẽ nói chuyện tại một cuộc họp mở rằng EU sẽ giúp Anh đạt được sự thịnh vượng và cơ hội lớn hơn.

Tuy nhiên, sự can thiệp của ông đã bị một số người theo chủ trương nghi ngờ châu Âu phản đối. Jacob Ress-Mogg, một dân biểu ngồi hàng ghế sau của đảng Bảo thủ nói rằng các bộ phận trong chính quyền Obama "không phải là bạn của Vương quốc Anh".

Bảo Linh (The Independent)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news