Tin mới

Thi vào lớp 10 tại Đà Nẵng: Học sinh thở phào với môn Toán

Thứ tư, 10/06/2015, 15:47 (GMT+7)

Sáng nay, thí sinh thi vào lớp 10 ở Đà Nẵng đã kết thúc kỳ thi vào lớp 10 với môn thi cuối cùng là môn Toán. Theo đánh giá của nhiều học sinh, đề thi năm nay khá dễ, phù hợp với kiến thức của các em.

Sáng nay, thí sinh thi vào lớp 10 ở Đà Nẵng đã kết thúc kỳ thi vào lớp 10 với môn thi cuối cùng là môn Toán. Theo đánh giá của nhiều học sinh, đề thi năm nay khá dễ, phù hợp với kiến thức của các em.

Kết thúc phần thi môn Toán, nhiều thí sinh đánh giá dễ hơn so với môn Văn. Thí sinh Thục Nhi, thi tại trường THPT Trần Phú chia sẻ trên Dân Việt: ''Đề thi môn Toán dễ, em làm bài đạt được 80%, so với môn Văn thì dễ hơn nhiều".

 Tuy nhiên,  một số thí sinh đánh giá đề thi hơi khó phần hình học, hầu như các em đều bỏ câu qua câu hỏi đó. 

Thi vào lớp 10 tại Đà Nẵng: Học sinh thở phào với môn Toán

Đề thi môn Toán vào lớp 10 tại Đà Nẵng được đánh giá là khá dễ. Ảnh minh họa

Trước đó, đề thi ngữ văn khiến nhiều thí sinh cảm thấy vừa bất ngờ vừa lý thú. Cụ thể, câu 3 của đề thi văn là câu hỏi cảm nhận khiến nhiều thí sinh khá bất ngờ. Nội dung của câu hỏi là:

“Cảm nhận về những điều tác giả muốn nhắn gửi trong 2 đoạn trích sau: Ta làm con chim hót/ Ta làm một nhành hoa/ Ta nhập vào hòa ca/ Một nốt trầm xao xuyến/ Một mùa xuân nho nhỏ/ Lặng lẽ dâng cho đời/ Dù là tuổi hai mươi/ Dù là khi tóc bạc (Mùa xuân nho nhỏ - Thanh Hải) và Người đồng mình thô sơ da thịt/ Chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con/ Người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương/ Còn quê hương thì làm phong tục/ Con ơi tuy thô sơ da thịt/ Lên đường/ Không bao giờ nhỏ bé được/ Nghe con (Nói với con - Y Phương).

Thí sinh Anh Duy tại Hội đồng thi THPT Trần Phú chia sẻ trên Thanh niên: “Các bạn khá lúng túng bởi đề thi dạng này mới, trong khi điểm số của câu này là 5 điểm, nhiều bạn cho hay các bạn tách 2 bài ra để phân tích, nhưng nghe nói làm như vậy là sai yêu cầu của đề”.

Câu hỏi mở (3 điểm) trong đề thi môn Văn lại khiến nhiều học sinh thích thú.

Câu hỏi có nội dung: “Trẻ em bị tàn tật và trẻ em có hoàn cảnh sống đặc biệt khó khăn cần phải được quan tâm chăm sóc nhiều hơn và được hỗ trợ mạnh mẽ hơn (Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em , Ngữ văn 9, tập 1). Viết đoạn văn hoặc bài văn ngắn trình bày suy nghĩ của em về ý kiến trên”.

Học sinh Ngô Thị Lan Dung thi vào THPT Phan Châu Trinh nói về câu hỏi mở trong đề Văn trên Dân trí: “Trong đề thi môn Văn năm nay, em thấy câu hỏi mở về vấn đề trẻ em là lý thú nhất. Đây là vấn đề gần gũi với cuộc sống của chúng em nên em thấy dễ dàng trong việc bày tỏ suy nghĩ của em về vấn đề này. Làm bài thi môn Văn được, em thấy tinh thần thoải mái hơn trước ngày thi”.

Lê Vy (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news