Tin mới

Thiên thạch 2014 DX110 bay sát trái đất

Thứ tư, 05/03/2014, 23:26 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Theo dự kiến một thiên thạch lớp Apollo với đường kính gần 30m sẽ bay sát trái đất vào khoảng 4h ngày 6/3 (theo giờ Việt Nam).

(Tinmoi.vn) Theo dự kiến một thiên thạch lớp Apollo với đường kính gần 30m sẽ bay sát trái đất vào khoảng 4h ngày 6/3 (theo giờ Việt Nam).

Thiên thạch 2014 DX110 bay sát trái đất

Thiên thạch 2014 DX110, có đường kính khoảng 30m, dự kiến sẽ bay gần Trái đất gần nhất vào lúc 21 giờ 07 phút ngày 5/3 (theo giờ quốc tế) ở khoảng cách 350.000 km với vận tốc 14,85 km/giây. Mặc dù thiên thạch không đe dọa hành tinh của chúng ta, khi nó đi lọt vào giữa trái đất và mặt trăng, nhưng nó được xếp vào nhóm thiên thạch có thể gây nguy hiểm tới Trái đất.

Đối với những nhà thiên văn học nghiệp dư muốn xem khoảng khắc thiên thạch 2014 DX110 bay qua Trái đất, dự án kính thiên văn trực tuyến sẽ cung cấp những hình ảnh trực tiếp qua trang web Slooh.

Thiên thạch lớp Apollo, là nhóm thiên thạch bay qua Trái đất và gây ra hiểm họa tiềm tàng đối với con người. Cụ thể, nếu nó rơi xuống trái đất thì sẽ ảnh hưởng trên một vùng rộng lớn, gấp 10-20 lần kích thước của nó.

Trong lịch sử, có hai thiên thạch ảnh hưởng đến trái đất, là vào ngày 20/6/1908 và vào ngày 15/2/2013, một thiên thạch lớp Apollo có đường kính 20m đã lao xuống bầu khí quyển Trái đất và phát nổ trên bầu trời thị trấn Chelyabinsk ở miền nam vùng Urals của Nga, khiến nhiều cửa kính bị vỡ và 1.500 người bị thương.

P.V (Theo dailymail)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news