Tin mới

Thiên thạch dài hơn tòa nhà cao nhất thế giới sắp lao đến Trái đất

Thứ năm, 18/01/2018, 11:35 (GMT+7)

Hành tinh AJ129 được NASA phân loại nguy hiểm tiềm tàng sẽ bay qua Trái Đất với tốc độ khoảng 107.826 km/h.

Hành tinh AJ129 được NASA phân loại nguy hiểm tiềm tàng sẽ bay qua Trái Đất với tốc độ khoảng 107.826 km/h.

Theo Daily Mail, một tiểu hành tinh khổng lồ với chiều dài 1,1 km, to hơn cả tòa nhà cao nhất thế giới – Burj Khalifa có thể sẽ lướt qua Trái Đất trong 2 tuần nữa.

Theo dự đoán, ngày 4/2 sắp tới, tiểu hành tinh này sẽ lướt qua Trái Đất với khoảng cách hơn 4 triệu km, khoảng cách được cho là gần trong không gian. Trong khi đó, khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng là 384.400 km.

Thiên thạch dài hơn 1 km đang lao đến Trái đất. Anh Internet

AJ129 được cho là khối đá không gian lớn nhất lướt qua Trái Đất trong năm nay.

Theo tính toán, nếu va chạm với Trái Đất, tiểu hành tinh này có thể khiến chúng ta bước vào một kỷ băng hà nhỏ, bên cạnh đó là nhiều tác động nghiêm trọng khác sẽ kéo dài vài năm, khiến thế giới trở nên tối tăm, lạnh lẽo và khô hạn.

Trong kịch bản xấu nhất, tro tàn sẽ ở trong khí quyển khoảng 10 năm, trong khi đó bụi có thể mất 6 năm để ổn định trở lại trên mặt đất.

Tuy nhiên, may mắn là NASA dự đoán tiểu hành tinh này sẽ không va chạm với Trái Đất.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: tiểu hành tinh