Tin mới

Thiết bị phóng xạ cất trong...két sắt đựng tiền bị rò rỉ

Thứ tư, 17/06/2015, 15:03 (GMT+7)

Thiết bị chứa nguồn phóng xạ là máy siêu âm độ chặt của nền đường được bảo quản sơ sài trong...két sắt đựng tiền. Đặc biệt, mới đây Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên đã phát hiện ra nguồn phóng xạ này bị rò rỉ ra ngoài, có thể gây mất an toàn về sức khỏe cho con người.

Thiết bị chứa nguồn phóng xạ là máy siêu âm độ chặt của nền đường được bảo quản sơ sài trong...két sắt đựng tiền. Đặc biệt, mới đây Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên đã phát hiện ra nguồn phóng xạ này bị rò rỉ ra ngoài, có thể gây mất an toàn về sức khỏe cho con người.

Trao đổi trên Vietnamplus ngày 17/6, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên, ông Lê Văn Cựu cho biết đơn vị này đang phối hợp với Trung tâm tư vấn cầu đường Phú Yên khẩn trương thiết lập ngay phòng bảo quản có che chắn theo quy định an toàn thiết bị có nguồn phóng xạ và sẽ hoàn thành trước ngày 5/7.

Thiết bị phóng xạ cất trong...két sắt đựng tiền bị rò rỉ (ảnh minh họa)

Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên đã có công văn yêu cầu Trung tâm Tư vấn Cầu đường Phú Yên thực hiện ngay các biện pháp che chắn, bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh đối với máy đo độ chặt nền đường có chứa nguồn phóng xạ của trung tâm này. Đồng thời, yêu cầu Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Phú Yên truy tìm nguồn gốc thiết bị trên và liên hệ với Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt để lưu giữ an toàn lâu dài.

Được biết, thiết bị chứa nguồn phòng xạ này là máy đo độ chặt của nền đường có nguồn gốc từ Mỹ, được Ban quản lý dự án 1 -PMU1 (Bộ GTVT) sử dụng trong dự án nâng cấp quốc lộ 1 qua Phú Yên vào các năm 1999-2003. Khi dự án hoàn thành, Trung tâm tư vấn cầu đường Phú Yên đã xin lại thiết bị này nhưng không dùng và cất giữ từ đó đến nay.

Cách đây 2 năm, Trung tâm Tư vấn cầu đường Phú Yên chuyển về địa điểm mới nên đã mang thiết bị chứa nguồn phóng xạ này về bỏ trong két sắt đựng tiền để dưới chân cầu thang  của trụ sở.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi trên báo Tuổi Trẻ, ông Dương Ngọc Anh- Trưởng phòng quản lý an toàn bức xạ hạt nhân Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên cho biết: "Chúng tôi lên kiểm tra thì phát hiện có tia phóng xạ cường độ nhỏ lọt ra ngoài, có thể gây mất an toàn về sức khỏe cho người ở gần nó, nên đã yêu cầu trung tâm thực hiện đúng quy định về bảo quản thiết bị có chứa nguồn phóng xạ theo quy định pháp luật. Đồng thời, báo cáo cho UBND tỉnh, Cục An toàn bức xạ hạt nhân, Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt để đề nghị chỉ đạo xử lý”.

H.Nguyen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news