Tin mới

Thiếu gia đi siêu xe BMW i8 gây tai nạn sẽ bị xử lý thế nào?

Thứ bảy, 06/02/2016, 13:28 (GMT+7)

Khoảng 1h30 sáng (5/2), một "thiếu gia" sinh năm 1997 điều khiển siêu xe BMW i8 gây tai nạn khiến 1 người bị thương tại khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Khoảng 1h30 sáng (5/2), một "thiếu gia" sinh năm 1997 điều khiển siêu xe BMW i8 gây tai nạn khiến 1 người bị thương tại khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Chiếc xe gây tai nạn thuộc sở hữu của một thiếu gia sinh năm 1997.

Liên quan đến sự việc này, nhìn nhận dưới góc độ pháp lý, luật sư Giang Hồng Thanh – Văn phòng luật sư Giang Thanh cho rằng, đầu tiên cần phải khẳng định, lỗi liên quan đến Tai nạn giao thông là lỗi vô ý, nghĩa là tai nạn xảy ra nằm ngoài mong muốn của người gây tai nạn.

Theo luật sư Thanh, trong vụ việc như báo chí đã nêu, cơ quan chức năng sẽ phải xem xét đến yếu tố lỗi của các bên, của cả người lái xe lẫn nạn nhân, để quyết định phương án xử lý theo hướng hình sự hay hành chính.

Chiếc xe hư hỏng nặng sau tai nạn.

Nếu người lái xe cũng đồng thời là người bị nạn, đồng thời là chủ xe, ngoài thiệt hại cho chính sức khỏe, tài sản của mình, người lái xe không gây thiệt hại cho ai khác, thì có thể người lái xe sẽ bị xử phạt hành chính với các lỗi tương ứng, chẳng hạn đi sai phần đường, làn đường, đi quá tốc độ cho phép, xe chưa đủ điều kiện lưu hành, người lái xe có nồng độ cồn vượt quá mức cho phép…

Nếu người lái xe gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác, người này có thể bị xử lý hình sự theo Điều 202 Bộ luật hình sự nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

a) Làm chết một người;

b) Gây tổn hại cho sức khỏe của một đến hai người với tỷ lệ thương tật của mỗi người từ 31% trở lên;

c) Gây tổn hại cho sức khỏe của từ hai người trở lên với tỷ lệ thương tật của mỗi người dưới 31%, nhưng tổng tỷ lệ thương tật của tất cả những người này từ 41% đến 100%;

d) Gây tổn hại cho sức khỏe của một người với tỷ lệ thương tật từ 21% đến 30% và còn gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới bảy mươi triệu đồng;

đ) Gây tổn hại cho sức khỏe của từ hai người trở lên với tỷ lệ thương tật của mỗi người dưới 21%, nhưng tổng tỷ lệ thương tật của tất cả những người này từ 30% đến 40% và còn gây thiệt hại về tài sản với giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới bảy mươi triệu đồng;

e) Gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ bảy mươi triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng.

Một chiếc BMW i8 lăn bánh trên đường tại nước ngoài.

“Như ở trên đã phân tích, tai nạn giao thông xảy ra là nằm ngoài ý muốn của các bên. Do vậy hy vọng rằng những bên có liên quan sẽ giải quyết được vụ việc một cách ổn thỏa, hợp tình, hợp lý, tránh những hậu quả về mặt pháp lý có thể xảy ra”, luật sư Giang Hồng Thanh cho biết thêm.

Trước đó, khoảng 1h30 sáng (5/2), tại khu vực đường Đinh Tiên Hoàng, đoạn ngay bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, chiếc xe thể thao BMW i8 màu xanh ngọc độc nhất tại Việt Nam thuộc sở hữu của một "thiếu gia" sinh năm 1997 đã gây tai nạn giao thông.

Được biết, khi vào cua đã bị mất lái khiến chiếc xe lao thẳng lên vỉa hè, đâm vào một cửa hàng ăn uống rồi đâm vào cột đèn trên vìa hè, sau khi xoay nhiều vòng.

Vụ tai nạn khiến một người bị thương đi viện cấp cứu. Cửa hàng trong vụ va chạm cũng chịu nhiều thiệt hại.

Kim Ngưu

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news