Tin mới

Thiếu niên 15 tuổi mang súng nhựa đi cướp ngân hàng, bỏ chạy vì tiếng hét của nhân viên

Thứ ba, 07/08/2018, 13:50 (GMT+7)

Thiếu niên Th. mới 15 tuổi mang theo dao và 1 khẩu súng bắn bi nhựa tới ngân hàng PVcombank rút súng đe dọa 1 nhân viên trong quầy.

Thiếu niên Thắng mới 15 tuổi mang theo dao và 1 khẩu súng bắn bi nhựa tới ngân hàng PVcombank rút súng đe dọa 1 nhân viên trong quầy.

Sáng 7/8, Báo Thanh Niên đưa tin công an TP. Vũng Tàu đã bắt giữ Cao Xuân Thắng (15 tuổi, Quảng Bình) đồng thời dựng lại hiện trường để điều tra hành vi cướp tài sản.

Theo Người Lao Động, khoảng 17h ngày 6/8, Thắng mang theo dao, 1 khẩu súng bắn bi nhựa đón taxi đi từ phường 10 đến trước cổng ngân hàng PVcombank trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Tới nơi, Thắng rút súng ra đe dọa một nhân viên nữ trong quầy, yêu cầu bỏ tiền vào ba lô.

Nghi can được công an đưa đến hiện trường để tổ chức thực nghiệm. Ảnh: Zing

Tưởng là súng thật, nhân viên ngân hàng sợ hãi la hét. Nghe tiếng kêu la, Thắng hoảng sợ vội lấy ba lô rồi bỏ chạy về hướng bến xe TP. Vũng Tàu mà chưa kịp lấy tài sản. Sau đó Th. đón xe ôm lên đồi cát trong khu du lịch ở Phường 10 cất giấu phương tiện gây án.

Ngay trong đêm lực lượng điều tra đã bắt được Thắng.

Ngân hàng nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó, công an huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) cũng đã bắt giữ Trần Văn Phúc (28 tuổi) về hành vi Cướp tài sản. Ngày 9/6, Phúc mua 1 khẩu súng nhựa sau đó đón taxi chạy đến quãng đường vắng, khống chế tài xế rồi cướp tài sản.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news