Tin mới

Thiếu nữ bị hiếp dâm rồi siết cổ đến chết

Thứ bảy, 28/06/2014, 14:58 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Một thiếu nữ Pakistan bị hiếp dâm tập thể, siết cổ và treo lên cây. Sự việc xảy ra chỉ khoảng 1 tháng sau hai vụ hiếp dâm và giết hại thiếu nữ xảy ra ở Ấn Độ gây bất mãn dư luận.

 

 

 

 

 

 

 

(Tinmoi.vn) Một thiếu nữ Pakistan bị hiếp dâm tập thể, siết cổ và treo lên cây. Sự việc xảy ra chỉ khoảng 1 tháng sau hai vụ hiếp dâm và giết hại thiếu nữ xảy ra ở Ấn Độ gây bất mãn dư luận. 

 

hình ảnh được ghi lại tại hiện trường

Muzammil Bibi bị tấn công bởi 3 người đàn ông trước khi bị siết cổ đến chết và treo lên cây gần một cánh đồng. Một cảnh sát Pakistani trả lời phỏng vấn của báo giới: "22 năm trong nghề, đây là lần đầu tiên tôi gặp vụ án mà nạn nhân bị xâm hại nghiêm trọng về thân thể và danh dự đến vậy".

Sau khi được phát hiện trong tình trạng bị treo cổ, thiếu nữ Pakistan. nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, trên thân thể đầy những dấu vết chống cự mạnh mẽ. Đồng thời, phía cảnh sát đã bắt giữ 3 kẻ gây án đã ra đầu thú.

Trước sự mất tích của cô con gái, gia đình nạn nhân đã tìm kiếm Muzammil Bibi cả đêm cho đến khi phát hiện xác thiếu nữ xấu số vào sáng hôm sau. Theo điều tra, một mình Muzammil kháng cự lại 3 gã đàn ông khốn nạn trước khi bị siết cổ treo trên cây.

Theo một nguồn tin chưa xác định, trong số 3 kẻ gây án có một kẻ là bạn trai của cô gái Muhammad Saqib. Bên cạnh đó, 2 cảnh sát Pakistan hiện đang tạm giam vì bị nghi ngờ che giấu vụ việc.

Ở quốc gia lân cận - Ấn Độ, cứ 21 phút lại xảy ra một vụ cưỡng hiếp. Tuy nhiên đáng thất vọng với luật pháp lỏng lẻo cũng như nạn tham quan, đa phần những kẻ gây án không phải chịu trách nhiệm pháp lí.

 Quỳnh Hoa

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news