Tin mới

Thiếu nữ bị khống chế, hiếp dâm tập thể trên đồng ruộng

Thứ ba, 09/09/2014, 11:16 (GMT+7)

Đang một mình đi xe gắn máy về nhà, chị M. bị nhóm thanh niên gồm 4 người đi trên 2 xe gắn máy dùng dao khống chế, đưa chị M. vào đồng ruộng gần đó rồi giở trò đồi bại.

 

 

Đang một mình đi xe gắn máy về nhà, chị M. bị nhóm thanh niên gồm 4 người đi trên 2 xe gắn máy dùng dao khống chế, đưa chị M. vào đồng ruộng gần đó rồi giở trò đồi bại.


Vụ việc đang gây xôn xao dư luận tại vùng ven ở TP.HCM. Đến nay công an huyện Củ Chi, TP.HCM xác nhận, đang khẩn trương khoanh vùng và truy xét nhóm đối tượng gây án.

Nạn nhân M (SN 1986, ngụ huyện Củ Chi) đã trình báo với công an. Theo chị M, khoảng 23h30 đêm 5/9 chị một mình điều khiển xe gắn máy lưu thông trên đường tỉnh lộ 15 thuộc địa bàn huyện Củ Chi.

Hình minh họa

Khi đến đoạn gần cầu Ông Cấy thuộc ấp 11A, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi thì bất ngờ bị 4 đối tượng đi trên 2 xe gắn máy từ phía sau lên ép sát, chặn xe chị lại. Chị M chưa hiểu chuyện gì thì các đối tượng rút dao, doạ giết…  sau đó chúng đưa chị này vào khu đồng ruộng vắng vẻ gần đó.

Tại đây nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi hãm hiếp chị M. Trước khi tẩu thoát băng nhóm “quỷ râu xanh” đã cướp đi của nạn nhân số tiền gần 4,5 triệu đồng.

Ngay khi cướp được tiền, nhóm trên tẩu thoát khỏi hiện trường. Chị M. sau đó đã đến cơ quan công an địa phương trình báo sự việc.

Cũng với hành vi tương tự, ngày 8/9 Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương bắt giữ Lưu Xuân An (SN 1990, quê Gia Lai) để điều tra, xử lý về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản”.

Trước đó, tối 1/9, An đến tiệm hớt tóc ở khu phố Bình Đường 3, phường An Bình, thị xã Dĩ An dùng vũ lực khống chế chị B.T.S (SN 1984, là chủ tiệm) để hãm hiếp và cướp 400.000 đồng.

Sự việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Theo Người đưa tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: thiếu nữ