Tin mới

Thiếu nữ chém nhân viên bán hàng để cướp của giữa trung tâm Sài Gòn

Thứ tư, 20/04/2016, 08:53 (GMT+7)

Sau một lúc giả vờ lựa chọn ba lô, Quyên yêu cầu nhân viên cửa hàng đem ba lô đến quầy tính tiền. Sau đó, Quyên bất ngờ rút hung khí từ trong người chém vào cổ và tay chị nạn nhân nhằm cướp tài sản.

Sau một lúc giả vờ lựa chọn ba lô, Quyên yêu cầu nhân viên cửa hàng đem ba lô đến quầy tính tiền. Sau đó, Quyên bất ngờ rút hung khí từ trong người chém vào cổ và tay chị nạn nhân nhằm cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu trên báo Công an TP.HCM, Pháp luật TP.HCM, khoảng 19h30 ngày 19/4, Lý Mỹ Quyên (23 tuổi, ngụ Q.6) đến cửa hàng bán balo ở địa chỉ 239 Cách Mạng Tháng 8, P.4, Q.3, TP.HCM.

Tại đây, sau một lúc giả vờ lựa chọn ba lô, Quyên yêu cầu Ngân Thị Hoài Nhi (17 tuổi, quê Đắk Lắk, nhân viên cửa hàng) đem ba lô đến quầy tính tiền. Chuẩn bị bấm phiếu, Quyên bất ngờ rút hung khí từ trong người chém vào cổ và tay chị Nhi nhằm cướp tài sản.

Khu vực nơi xảy ra sự việc - Ảnh: NĐT

Chị Nhi dù bị thương nhưng vẫn giằng co với Quyên. Thấy vậy Quyên vứt cả ba lô và dao để bỏ chạy.

Khi đến cách hiện trường chừng 50 mét thì Quyên chạy vào bên trong khuôn viên một ngân hàng.

Chị Nhi bị thương nặng vì mất nhiều máu phải đưa đi cấp cứu sau đó.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng Q.3 cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt tại hiện trường bắt giữ hung thủ, lập biên bản và lấy lời khai những người liên quan.

Bước đầu tại cơ quan công an, Quyên đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Trong diễn biến có liên quan, theo thông tin trên báo Dân trí, các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết, bệnh nhân Nhi bị 1 vết thương ở cổ bên trái dài 2 cm gây đứt phần mềm và 1 vết thương ở cẳng tay bên trái dài 6 cm làm đứt hệ thống gân, cơ duỗi cẳng tay, mất nhiều máu.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Xem thêm video:

[mecloud]Xz6WvlBuML[/mecloud]

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news