Tin mới

Thiếu nữ ngộ độc nặng, suy gan thận nghi do uống trà sữa

Thứ năm, 18/01/2018, 10:15 (GMT+7)

Nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, tiêu chảy nhiều lần, sốt cao, nôn ra rất nhiều hạt màu xanh, bệnh nhân Trần Tú Uyên (SN 2004) nghi do uống trà sữa không rõ nguồn gốc.

Nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, tiêu chảy nhiều lần, sốt cao, nôn ra rất nhiều hạt màu xanh, bệnh nhân Trần Tú Uyên (SN 2004) nghi do uống trà sữa không rõ nguồn gốc.

Theo tin tức trên Thanh NiênThời Đại cho hay, chiều 17/1, Khoa Hồi sức Tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa vừa tiếp nhận trường hợp ngộ độc nặng, suy đa cơ quan nghi do uống trà sữa không rõ nguồn gốc.

Em Uyên nhập viện trong tình trạng rất nặng

Trước đó, ngày 11/1, sau khi uống trà sữa ở khu vực gần nhà, em Trần Tú Uyên sinh năm 2004 - ở xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, bị đau bụng dữ dội, kèm nôn ói, tiêu chảy nhiều lần, sốt cao… Gia đình cho biết, bệnh nhân có nôn ra rất nhiều hạt màu xanh, giống như ống nhựa nước. Tuy được đưa đến các phòng khám đa khoa khu vực nhưng thực trạng của em Uyên vẫn không thuyên giảm.

Nhận định đấy là 1 ca ngộ độc rất nặng, những bác sĩ đã thực hiện chăm lo, hồi sức lành mạnh và tích cực cho bệnh nhân. Kết quả những xét nghiệm bắt gặp bệnh nhân bị suy thận, suy gan, suy đa tạng, náo loạn đông cầm máu, nhiễm trùng tiêu hóa nặng.

Trà sữa đang là thứ đồ uống khiến giới trẻ nghiện.

Hiện tại bệnh nhân tiên lượng rất xấu, không thở được, phải hỗ trợ thở máy và đang được tiến hành lọc máu liên tục để loại bỏ các chất độc ra khỏi cơ thể.

Trước đó vào ngày 16/1, Đội Quản lý thị trường số 1 (QLTT), Chi cục QLTT Hà Nội cho biết, hiện đang tạm giữ số lượng lớn nguyên liệu là các loại trà và sữa đặc để pha chế trà sữa không rõ nguồn gốc.

Nguyên liệu trà sữa không rõ nguồn gốc bị thu giữ.

Vào thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 2.000 túi trà như: Ô Long TS, trà xanh, hồng trà vị cam, trà xanh vị bưởi, trà Ô Long TS vị xoài đỏ, trà Ô Long TS nhiệt đới... có nhãn mác nước ngoài đang được cắt bao bì và đóng gói sang các bao bì bằng giấy bạc khác, dán tem mác của một số công ty sản xuất chế biến chè uy tín của Việt Nam, cùng với hơn 100 hộp sữa đặc loại 5kg nhãn hiệu Zhejiang.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news