Tin mới

Thiếu phụ tử vong sau khi tiêm thuốc giảm đau tại bệnh viện

Thứ hai, 16/05/2016, 19:39 (GMT+7)

Sau khi tiêm thuốc giảm đau được khoảng 5 phút, bệnh nhân bị co giật, nôn ói và tử vong. Trong khi gia đình bệnh nhân bức xúc trước cái chết tức tưởi của người thân, thì phía bệnh viện cho rằng, nguyên nhân bệnh nhân tử vong là do sốc phản vệ.

Sau khi tiêm thuốc giảm đau được khoảng 5 phút, bệnh nhân bị co giật, nôn ói và tử vong. Trong khi gia đình bệnh nhân bức xúc trước cái chết tức tưởi của người thân, thì phía bệnh viện cho rằng, nguyên nhân bệnh nhân tử vong là do sốc phản vệ.

Thông tin vụ việc được báo Tuổi Trẻ, Tri Thức Trực Tuyến đăng tải. Theo đó, vào ngày 13/5, chị Nguyễn Thị Thu Lan (30 tuổi, ngụ huyện Gò Quao, Kiên Giang) bị ho, mệt mỏi, sốt và đau lưng nên được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang khám.

Tại bệnh viện, các bác sĩ khám, đo điện tim và tiêm thuốc. Tuy nhiên, sau khi tiêm khoảng 5 phút, chị Lan bị co giật, nôn ói và tử vong.

Gia đình chị Lan mong cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ vụ việc. Ảnh báo Tri Thức Trực Tuyến

Gia đình bệnh nhân phản ánh, sau khi xảy ra vụ việc, phía bệnh viện không hề thăm hỏi hay hỗ trợ gì. 

Trả lời báo chí, bác sĩ Trương Văn Khanh- Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang cho biết, sau khi thăm khám các bác sĩ ở bệnh viện đã chỉ định tiêm thuốc kháng viêm giảm đau cho bệnh nhân Lan. Tuy nhiên, bệnh nhân Lan bị sốc, các bác sĩ đã cấp cứu chống sốc nhưng không hiệu quả. Theo bác sĩ Khánh, bệnh viện đã làm đúng quy trình, nguyên nhân chị Lan tử vong là do sốc phản vệ sau khi tiêm thuốc giảm đau.

Hiện vụ việc đang được Hội đồng chuyên môn do Sở Y tế Hậu Giang vào cuộc, điều tra làm rõ.

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: thuốc giảm đau