Tin mới

Thợ lặn Canada tìm thấy bom hạt nhân Mỹ mất tích

Thứ hai, 07/11/2016, 10:20 (GMT+7)

Truyền thông Canada đưa tin một thợ lặn tên Sean Smirichinski đã phát hiện ra một vật thể được cho là bom hạt nhân Mỹ mất tích năm 1950 tại khu vực quần đảo Haida-Gwaii.

Truyền thông Canada đưa tin một thợ lặn tên Sean Smirichinski đã phát hiện ra một vật thể được cho là bom hạt nhân Mỹ mất tích năm 1950 tại khu vực quần đảo Haida-Gwaii.

Bom hạt nhân Mark 6 và B-29 tại Bảo tàng Robins. Ảnh: Flickr

Thông tin này được đài Sputnik của Nga đăng tải lại. Theo đó, vào tháng 2/1950, máy bay ném bom B-36 của Không quân Mỹ khi bay huấn luyện qua khu vực này thì bị cháy động cơ. Tổ lái phải thả quả bom hạt nhân xuống biển và rời khỏi máy bay.

Quả bom đến nay vẫn chưa được tìm thấy. Giới chức Mỹ khẳng định nó không được trang bị plutonium.

Thợ lặn Sean Smirichinski đã xem hình bom hạt nhân Mark 4 trên mạng và xác nhận vật thể anh gặp dưới nước tương đồng với quả bom này. Sự việc đã được thông báo cho Bộ Quốc phòng Canada.

Chính phủ Canada cho biết họ sẽ cử các tàu hải quân tới hiện trường để đánh giá mức độ nguy hiểm của vũ khí và khả năng trục vớt.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news