Tin mới

Thổ Nhĩ Kỳ nã pháo quân chính phủ và lực lượng người Kurd tại Syria

Chủ nhật, 14/02/2016, 15:40 (GMT+7)

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã nã pháo vào các mục tiêu của người Kurd gần thành phố Azaz, phía tây bắc Syria trong đó có một căn cứ không quân đoạt lại được từ tay phiến quân Hồi giáo thời gian gần đây. Các phương tiện truyền thông còn cho biết Thổ Nhĩ Kỳ cũng tấn công quân đội Syria qua biên giới.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã nã pháo vào các mục tiêu của người Kurd gần thành phố Azaz, phía tây bắc Syria trong đó có một căn cứ không quân đoạt lại được từ tay phiến quân Hồi giáo thời gian gần đây. Các phương tiện truyền thông còn cho biết Thổ Nhĩ Kỳ cũng tấn công quân đội Syria qua biên giới.

Hãng thông tấn Anatonia đưa tin quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công quân chính phủ Syria vào ngày 13/2 để đáp trả lại vụ tấn công một đồn biên phòng ở khu vực Hatay, tây nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ một lần nữa nhằm vào quân đội Syria vào cuối ngày 13/2, hãng RIA Novosti dẫn nguồn tin quân sự Nga cho biết. Cuộc tấn công này nhằm vào thị trấn Deir Jamal ở Aleppo Governorate.

Trong khi đó, cuộc pháo kích của Thổ Nhĩ Kỳ nhắm vào các vị trí của người Kurd tiếp tục trong hơn 3 giờ, gần như diễn ra liên tục, một nguồn tin người Kurd nói với RT. Người này nói thêm rằng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang sử dụng súng cối và tên lửa, bắn từ biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, cách thành phố Azaz của Aleppo Covernorate không xa.

Cuộc pháo kích nhắm vào căn cứ không quân Menagh và ngôi làng Maranaz gần đó, nơi có "nhiều thường dân bị thương", nhà báo địa phương Barzan Iso nói với RT. Anh nói thêm rằng lực lượng người Kurd và các đồng minh của họ thuộc "lực lượng dân chủ Syria" đã kiểm soát căn cứ không quân này từ hôm 11/2.

[mecloud] mw76xXStqR[/mecloud]

Theo Iso, căn cứ Menagh trước đó do nhóm phiến quân Hồi giáo Ahrar ash-Sham kiểm soát. Nhóm này chiếm được căn cứ từ tháng 8/2013. Nhà báo này cũng nói thêm các chiến binh Ahrar ash-Sham tại căn cứ này đang được nhóm khủng bố Al-Nusra và một số nhóm cực đoan khác ở Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.

Theo dữ liệu mà lực lượng đối lập Syria cung cấp cho Bộ Quốc phòng Nga, Ahrar ash-Sham là một nhóm chiến binh đã huấn luyện các thanh thiếu niên để thực hiện các hành vi khủng bố tại các tỉnh Damascus, Homs và Latakia.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói tại một cuộc họp báo ở Moscow hôm 21/1 rằng nhóm này đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào quân chính phủ Syria từ tháng 1, nhận được "sự tiếp viện lớn từ Thổ Nhĩ Kỳ".

Một nguồn tin trong chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã xác nhận với Reuters rằng quân đội nước này đang nã pháo vào các mục tiêu của dân quân người Kurd gần Azaz hôm 13/2.

"Quân đội thổ Nhĩ Kỳ đã nã pháo vào các vị trí của PYD tại khu vực Azaz". PYD là Đảng liên minh Dân chủ người Kurd tại Syria - tổ chức bị Ankara coi như khủng bố.

Bảo Linh (theo Russia Today)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news