Tin mới

Thổ Nhĩ Kỳ nói sẵn sàng bồi thường vụ bắn hạ Su-24 của Nga

Thứ ba, 28/06/2016, 16:07 (GMT+7)

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim tuyên bố Ankara sẵn sàng bồi thường thiệt hại cho Nga vụ bắn rơi hiến đấu cơ Su-24 hồi tháng 11/2015.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim tuyên bố Ankara sẵn sàng bồi thường thiệt hại cho Nga vụ bắn rơi hiến đấu cơ Su-24 hồi tháng 11/2015.

Thủ tướng Binali Yildirim hôm 27/6 tuyên bố, Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng bồi thường thiệt hại vụ máy bay Su-24 của Nga bị tiêm kích F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ ở gần biên giới Syria.

"Chúng tôi bày tỏ sự hối tiếc về vụ việc trên và chúng tôi sẽ bồi thường thiệt hại (đối với máy bay Su-24 bị bắn rơi) trong trường hợp cần thiết. Cả hai nước đều mong muốn bình thường hóa quan hệ. Theo nhận định của tôi, hai nước đã đạt được một số tiến triển", Sputnik dẫn lời Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim phát biểu trên đài truyền hình TRT hôm 27/6.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim cho biết Ankara sẵn sàng bồi thường vụ bắn hạ chiến đấu cơ Su-24 của Nga. Ảnh: Sputnik

Trước đó, thông báo của Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã gửi thư tới người đồng cấp Nga Vladimir Putin để xin lỗi về cái chết của phi công Nga trong vụ bắn rơi máy bay Su-24, đồng thời bày tỏ mong muốn khôi phục quan hệ với Nga.

"Người đứng đầu nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ đã bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ sâu sắc tới thân nhân của phi công Nga thiệt mạng và nói lời xin lỗi", người phát ngôn Điện Kremlin Peskov nói.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Su-24 không phận