Tin mới

Thổ Nhĩ Kỳ ra tối hậu thư gửi Mỹ về việc dẫn độ giáo sĩ Gulen

Thứ sáu, 12/08/2016, 15:06 (GMT+7)

Hôm qua 11/8, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã ra tối hậu thư gửi Mỹ, yêu cầu Washington nhanh chóng dẫn độ giáo sỹ Gulen-bị tình nghi làm chủ mưu đảo chính về Ankara.

Hôm qua 11/8, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã ra tối hậu thư gửi Mỹ, yêu cầu Washington nhanh chóng dẫn độ giáo sỹ Gulen-bị tình nghi làm chủ mưu đảo chính về Ankara.

Đây là thông tin được hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu đưa ngày hôm qua 11/8. Trong tối hậu thư, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã yêu cầu Mỹ phải lựa chọn, một bên là quan hệ tốt đẹp với Ankara, một bên là giáo sỹ Gulen-người đang sống lưu vong tại Mỹ trong nhiều năm qua.

Ông Erdogan khẳng định "Không sớm thì muộn, Mỹ cũng sẽ phải lựa chọn. Hoặc là Thổ Nhĩ Kỳ, hoặc là FETO".

Ông Erdogan khẳng định "Không sớm thì muộn, Mỹ cũng sẽ phải lựa chọn. Hoặc là Thổ Nhĩ Kỳ, hoặc là FETO-phong trào đảo chính nhằm lật đổ chính quyền Tổng thống Erdogan".

Trước đó, Ankara đã nhiều lần thúc giục Mỹ dẫn độ giáo sĩ Gulen về nước, về nước để xét xử với cáo buộc là chủ mưu cuộc đảo chính bất thành đêm 15/7. Ông Gulen kiên quyết bác bỏ cáo buộc từ Ankara. Luật sư của Gulen ngày 5/8 nói Thổ Nhĩ Kỳ không thể đưa ra "chút chứng cứ nào" để củng cố cáo buộc.

Phía Washington cũng khẳng định, Mỹ sẽ chỉ thực hiện công tác dẫn độ này nếu Ankara đưa ra chứng cứ chứng minh được cáo buộc trên.

Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag ngày 9/8 cảnh báo Washington không nên hy sinh quan hệ song phương chỉ vì một giáo sĩ.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: giáo sỹ Gulen