Tin mới

Thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ về người di cư: Sự thỏa hiệp đau đớn của EU

Thứ bảy, 19/03/2016, 11:22 (GMT+7)

Hôm qua 18/3, liên minh châu Âu EU và Thổ Nhĩ Kỳ vừa đạt được một thỏa thuận mang tính "lịch sử" về việc trả lại người nhập cư mới đến Hi Lạp từ Thổ Nhĩ Kỳ. Thỏa thuận này sẽ giải quyết được phần nào khủng hoảng nhập cư

Hôm qua 18/3, liên minh châu Âu EU và Thổ Nhĩ Kỳ vừa đạt được một thỏa thuận mang tính "lịch sử" về việc trả lại người nhập cư mới đến Hi Lạp từ Thổ Nhĩ Kỳ. Thỏa thuận này sẽ giải quyết được phần nào khủng hoảng nhập cư

Theo tờ New York Times, lãnh đạo của 28 quốc gia trong EU và thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu đã chấp nhận thỏa thuận này sau 2 ngày đàm phán. Theo thông tin ban đầu, thỏa thuận sẽ có hiệu lực từ chủ nhật tuần này 20/3. Theo đó, bất cứ người di cư nào tới Hi Lạp sau ngày 20/3 sẽ phải trải qua 1 cuộc phỏng vấn để quyết định xem họ có được ở lại hay không. 

Thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy sự thỏa hiệp đau đớn của EU

Theo thỏa thuận, với mỗi một người di cư bị trả, EU sẽ chấp nhận tạo nơi cư trú an toàn cho một người tị nạn Syria đang ở trong các khu lều trại của Thổ Nhĩ Kỳ.

Cũng theo thỏa thuận trên, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được hỗ trợ khoảng 6,6 tỷ USD để giúp các tổ chức trong nước lo toan các vấn đề liên quan tới 3 triệu người di cư đã tới Thổ Nhĩ Kỳ. 75 triệu công dân của Thổ Nhĩ Kỳ cũng được phép tự do đi lại trong hầu hết các quốc gia châu Âu. Bàn đàm phán xem xét về việc Thổ Nhĩ Kỳ trở thành thành viên của Liên minh châu Âu cũng sẽ sớm được khởi động lại.

Bản thỏa thuận trên cũng chỉ áp dụng với người di cư mới tới Hi Lạp, không bao gồm những người đã ở đó.

Sau phiên họp thượng đỉnh tại thủ đô Brussels-Bỉ, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cho biết: "Đây là một ngày lịch sử vì chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận quan trọng với EU". Ông cũng khẳng định "Tôi nhận thấy giữa Thổ Nhĩ Kỳ và EU có cùng số phận, thách thức và tương lai".

[mecloud] pxMhByz8Hw[/mecloud]

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news