Tin mới

Thoát chuyến bay tử thần Airbus 320 nhờ có thai

Thứ tư, 25/03/2015, 15:01 (GMT+7)

Vợ của một nạn nhân Josep Sabat Casellas trên chuyến bay xấu số 4U 9525 của hãng Germanwings đã may mắn thoát chết vì đang có thai.

Vợ của một nạn nhân Josep Sabat Casellas trên chuyến bay xấu số 4U 9525 của hãng Germanwings đã may mắn thoát chết vì đang có thai.

 

Cặp vợ chồng bị chia cắt vì vụ tai nạn máy bay thảm khốc tại dãy Alps

Người phụ nữ này đã không có mặt và chịu chung số phận với chuyến bay của hãng Germanwings vào sáng 24/3 bởi cô đã mang thai, để chồng đi du lịch một mình.

Truyền thông Tây Ban Nha đưa tin người đàn ông tên Josep Sabat Casellas là 1 trong số 150 nạn nhân trên chuyến bay xấu số.

Tờ La Voz de Galicia đưa tin người đàn ông này sinh tại thành phố Sabadell của Tây Ban Nha. Anh đã đi du lịch mà không có vợ bởi cô ấy đã mang thai, không thể đi máy bay.

Nạn nhân có 3 đứa con, một đứa 3 tuổi, một đứa 5 tuổi và một đứa 7 tuổi. Vợ anh tên Marta Carceller đang mang thai đứa con thứ 4.

Chuyến bay xấu số gặp nạn khi rời khỏi Barcelona, Tây Ban Nha tới Duseldorf, Đức vào lúc 10 giờ sáng, giờ địa phương.

Các nhân viên cứu hộ đã tới hiện trường và xác nhận tìm thấy hộp đen của máy bay.

Trong số các nạn nhân trên máy bay có ca sĩ Oleg Bryjak và Maria Radner.

Bảo Linh (tin tức mirror)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news