Tin mới

Thời tiết từ 12-16/5: Mưa to diện rộng, miền Bắc nguy cơ có lũ quét

Thứ năm, 12/05/2016, 10:20 (GMT+7)

Dự báo thời tiết từ đêm nay 12/5 đến ngày 16/5, Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông diện rộng. Vùng núi có nguy cơ cao xuất hiện lũ quét và sạt lở đất.

Dự báo thời tiết từ đêm nay 12/5 đến ngày 16/5, Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông diện rộng. Vùng núi có nguy cơ cao xuất hiện lũ quét và sạt lở đất.

Ảnh hưởng của Không khí lạnh, Bắc bộ có mưa rào trên diện rộng, vùng núi xuất hiện lũ quét. Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, mưa sẽ bắt đầu xuất hiện ở Bắc Bộ từ đêm nay, riêng khu vực Việt Bắc và các tỉnh Đông Bắc sẽ có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 20-40 mm, có nơi trên 70 mm.

Sau đó từ 15/5, do tác động của không khí lạnh mạnh nên ở Bắc Bộ và khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế sẽ có mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Tổng lượng mưa từ đêm 12/5 - 16/5 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ được dự báo từ 40-70mm, có nơi trên 100mm.

Trên thượng lưu hệ thống các sông Đà, sông Thao, sông Lô, sông Thái Bình, sông Kỳ Cùng, sông Bằng Giang và sông Mã có khả năng xuất hiện lũ với biên độ lũ lên từ 1-3 m.

Mưa lớn, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương cảnh báo nguy cơ cao xuất hiện lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Còn trong ngày hôm nay, thời tiết khắp cả nước vẫn duy trì nắng nóng, tuy nhiên đã bớt gay gắt hơn 1-2 ngày trước.

Dự báo thời tiết các vùng trong cả nước ngày 12/5:

Phía tây Bắc Bộ: Ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C, cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 50-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C, cao nhất từ: 30 - 33 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C, cao nhất từ: 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm không mưa. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C, cao nhất từ: 33 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Tây Nguyên: Ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C, cao nhất từ: 33 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Nam Bộ: Ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29 độ C, cao nhất từ: 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Hà Nội: Ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C, cao nhất 30 - 33 độ C.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Thụy Vân