Tin mới

Thời tiết cuối tuần: Không khí lạnh suy yếu, miền Bắc ấm dần lên

Thứ bảy, 13/01/2018, 11:16 (GMT+7)

Từ mai 14/1, khi không khí lạnh bắt đầu suy yếu dần, nhiệt độ miền Bắc sẽ tiếp tục nhích chậm, tuy nhiên vẫn rét đậm về đêm và sáng sớm, thậm chí sẽ xuất hiện sương mù và có mưa nhỏ.

Từ mai 14/1, khi Không khí lạnh bắt đầu suy yếu dần, nhiệt độ miền Bắc sẽ tiếp tục nhích chậm, tuy nhiên vẫn rét đậm về đêm và sáng sớm, thậm chí sẽ xuất hiện sương mù và có mưa nhỏ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hiện nay không khí lạnh tiếp tục được tăng cường xuống phía Nam. Dự báo, ngày 13/1, nền nhiệt Hà Nội tăng nhẹ, hết rét hại, thấp nhất 13 độ C. Cùng lúc, Sài Gòn và Nam Bộ ngày nắng, không mưa.

Nhiệt độ thấp nhất đêm qua tại Hà Nội ở mức 13 độ, TP Lạng Sơn, TP Sơn La 9 độ, các khu vực còn lại phổ biến 11-12 độ C, riêng vùng núi cao như Sa Pa, Mẫu Sơn... vẫn rét dưới 5 độ.

Sang đến hôm nay, Hà Nội, Ninh Bình hửng nắng về trưa, chiều khiến nền nhiệt cao nhất trong ngày tăng lên 19 độ, cũng là nơi có nhiệt độ cao nhất miền Bắc. TP Sơn La 14 độ, TP Điện Biên Phủ, TP Lạng Sơn 15 độ, còn lại phổ biến 17-18 độ C. Nhiệt độ tăng cũng kéo độ ẩm tăng theo, cảm giác khô nẻ giảm bớt.

Từ mai, khi không khí lạnh bắt đầu suy yếu dần, nhiệt độ miền Bắc sẽ tiếp tục nhích chậm, tuy nhiên vẫn rét đậm về đêm và sáng sớm, thậm chí sẽ xuất hiện sương mù và có mưa nhỏ.

Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ và khu vực giữa biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh; sóng biển cao từ 2-4 mét.

Khu vực Bắc biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, đêm có lúc cấp 8, giật cấp 9, sóng biển cao từ 3-5 mét, biển động mạnh.

Khu vực Nam biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh; gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8; biển động mạnh; sóng biển cao 2-4 mét; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 13/1:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Độ ẩm từ 52 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 -12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 15 - 18 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Độ ẩm từ 50 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 -15 độ, vùng núi 10-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 16 - 19 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét, có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 14 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 16 - 19 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Phía Bắc trời rét. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ; phía Nam 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 20- 23 độ; phía Nam 27-30 độ.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 50 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ.

Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 55 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 16 - 19 độ.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news