Tin mới

Thời tiết hôm nay 1/4: Hà Nội có mưa phùn, sương mù vào buổi sáng

Thứ sáu, 01/04/2016, 07:51 (GMT+7)

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn trung ương thời tiết Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông nam cấp 2-3.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn trung ương thời tiết Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông nam cấp 2-3.

Các tỉnh Bắc Bộ sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác. Ảnh minh họa

Các tỉnh Bắc Bộ sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, có nơi có mưa phùn, trưa chiều giảm mây, trời nắng nhẹ. Ở khu vực này, nhiệt độ lạnh vừa phải, cao nhất ở mức 21-24oC, có nơi trên 25oC, riêng khu Tây Bắc Bắc Bộ nhiệt độ có lúc lên tới 28 – 31oC.

Tại các tỉnh Nam Bộ, đêm không mưa, ngày nắng; riêng miền Đông có nắng nóng, nhiệt độ trong ngày có lúc lên tới 37oC, gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 1/4:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 – 21 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 27 độ, riêng khu Tây Bắc 28 - 31 độ, có nơi trên 32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ

Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ, vùng núi có nơi trên 25oC

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ

Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ, riêng phía Nam 26 – 29 độ

Đà Nẵng – Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ, phía Nam 23 – 26 độ

Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ

Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ

Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, riêng miền Đông 34 – 37 độ

Hà Nội: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 21 độ

Nhiệt độ cao nhất từ 23 – 25 độ.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news