Tin mới

Thông điệp cuối cùng của Tổng thống Obama: “Mỹ là quốc gia hùng mạnh nhất”

Thứ tư, 13/01/2016, 15:20 (GMT+7)

Gạt cuộc khủng hoảng bất ngờ với Iran sang một bên, trong thông điệp liên bang cuối cùng sáng nay (13/1), Tổng thống Barack Obama đã kêu gọi người dân Mỹ từ bỏ những những chính kiến hành xử kiểu bộ lạc và nỗi sợ đang làm rung chuyển chiến dịch tìm kiếm người kế nhiệm ông. Đồng thời, ông cũng kêu gọi một cái nhìn rõ ràng, cởi mở và lạc quan về đất nước.

Gạt cuộc khủng hoảng bất ngờ với Iran sang một bên, trong thông điệp liên bang cuối cùng sáng nay (13/1), Tổng thống Barack Obama đã kêu gọi người dân Mỹ từ bỏ những những chính kiến hành xử kiểu bộ lạc và nỗi sợ đang làm rung chuyển chiến dịch tìm kiếm người kế nhiệm ông. Đồng thời, ông cũng kêu gọi một cái nhìn rõ ràng, cởi mở và lạc quan về đất nước.

Tổng thống Barack Obama đọc thông điệp liên bang lần thứ 7 trước quốc hội Mỹ. Ảnh: Reuters

Dưới đây là những điểm chính trong thông điệp liên bang lần thứ 7 và cũng là thông điệp cuối cùng trước khi ông Obama rời nhiệm sở.

“Nước Mỹ là quốc gia hùng mạnh nhất trên Trái đất. Chấm hết. Không có gì phải bàn cãi. Chi tiêu quân sự của chúng ta cao hơn tổng chi của 8 nước đứng sau”, tờ Russia Today của Nga đưa tin.

Ông Obama lạc quan rằng nước Mỹ vẫn đang là "nền kinh tế mạnh nhất, bền bỉ nhất thế giới. Bất cứ ai cho rằng nền kinh tế Mỹ đang đi xuống chỉ là ảo tưởng tầm thường".

Nói vể tình hình Trung Đông, ông Obama tuyên bố khu vực này đang trải qua "một đợt chuyển giao kéo dài cả một thế hệ, khơi nguồn bởi giao tranh đã có từ hàng thiên niên kỉ trước". Cộng thêm nền kinh tế Trung Quốc đang chuyển giao gây ra nhiều xáo trộn. Nga tiếp tục dốc lực vào Ukraine và Syria để tìm kiếm lại tầm ảnh hưởng của mình. Và trách nhiện của nước Mỹ là lập lại trật tự thế giới.

Về tình hình khủng bố, người đứng đầu Nhà Trắng khẳng định chủ nghĩa khủng bố và đặc biệt là tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS phải bị "nhổ tận gốc, săn lùng và tiêu diệt". "Nếu các bạn hoài nghi quyết tâm của nước Mỹ - hay của chính tôi - trong việc đảm bảo công lý được thực thi, hãy hỏi Osama bin Laden. Hãy hỏi lãnh đạo al-Qaeda tại Yemen, kẻ đã bị tiêu diệt năm ngoái. Hãy hỏi kẻ gây ra vụ tấn công tại Bengazi và giờ đang ngồi trong tù", ông nói. Nhưng ông cũng lạc quan cho rằng chủ nghĩa khủng bố không đe dọa đến sự tồn vong của nước Mỹ.

Ông Obama khẳng định nước Mỹ hành động đơn phương nếu cần thiết để bảo vệ đồng minh và người dân của mình. Nhưng đối với các vấn đề mang tính toàn cầu, họ sẽ huy động cả thế giới cùng làm. Ông dẫn ra chiến dịch quân sự ở Syria, chiến dịch ngăn chặn Ebola ở Tây Phi và hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP.

Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố sẽ thúc đẩy đóng cửa nhà tù Guantanamo vì nó vừa tốn kém, vừa không cần thiết và tạo cớ cho kẻ thù của Mỹ chiêu mộ thêm quân.

Trong thông điệp, ông Obama cũng đưa ra kết quả Chính sách đối nội của mình. Nền kinh tế Mỹ đã đạt được những thành tựu rực rỡ, chỉ riêng trong tháng 12/2015, đã có 292.000 việc làm được tạo mới, và tổng việc làm mới trong cả năm 2015 là 2,65 triệu đơn vị.

Về vấn đề Cuba, ông Obama đã hối thúc Quốc hội Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận thương mại với nước này.

Kết thúc bài phát biểu dài 58 phút 40 giây, ông Obama đã chia sẻ sự tin tưởng vào tương lai đất nước, kêu gọi hợp tác giữa các đảng trong Quốc hội Mỹ.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news