Tin mới

Thông tấn Triều Tiên cáo buộc CIA định ám sát Kim Jong-un

Thứ năm, 12/10/2017, 10:03 (GMT+7)

Hãng thông tấn Triều Tiên mới đây đã lên tiếng cáo buộc Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA về việc lên kế hoạch định ám sát nhà lãnh đạo Kim Jong-un bằng vũ khí sinh hóa hoặc hóa học.

Hãng thông tấn Triều Tiên mới đây đã lên tiếng cáo buộc Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA về việc lên kế hoạch định ám sát nhà lãnh đạo Kim Jong-un bằng vũ khí sinh hóa hoặc hóa học.

Theo KCNA, âm mưu này đã "cho thấy bản chất thật sự của Mỹ, đó là khủng bố đội lốt thiên thần".

Tuy nhiên, ngay sau khi KCNA đưa ra cáo buộc trên, một quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc và khẳng định mình "không biết gì về thông tin mà Bình Nhưỡng đưa ra”.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Các chuyên gia cũng chỉ ra nhiều điểm đáng nghi trong cáo buộc của KCNA. Theo chuyên gia, nếu Mỹ có ý định ám sát thì sẽ thực hiện hôm 4/7 vừa qua khi ông Kim Jong-un tham gia giám sát bệ phóng tên lửa đạn đạo trong hơn 1 tiếng. Tình báo Mỹ khi đó cho rằng, "Mỹ có thể dễ dàng bắn hạ ông Kim nhưng đã không làm vậy".

Trước đó hồi tháng 7, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết, điều mà Mỹ muốn là "ông Kim Jong-un hiểu vấn đề chứ không phải quỳ gối"..

Trong một diễn biến có liên quan, một quan chức Hàn Quốc mới đây cho biết, tin tặc Bình Nhưỡng mới đây đã "đánh cắp" thành công một vài tài liệu tuyệt mật liên quan đến khả năng xung đột với Triều Tiên, bao gồm cả kế hoạch ám sát ông Kim Jong Un.

Thông tin này đã bị lấy cắp từ năm 2016 và “Bộ Quốc phòng Hàn Quốc vẫn chưa tìm được vết tích của 182 gigabytes nội dung dữ liệu bị đánh cắp”.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news