Tin mới

Thông tin bất ngờ vụ thai phụ bị sát hại dã man ở Hà Nội

Thứ hai, 18/06/2018, 09:26 (GMT+7)

Do mâu thuẫn tình cảm, nghi phạm đã xuống tay sát hại "nhân tình" của mình rồi ra công an đầu thú.

Do mâu thuẫn tình cảm, nghi phạm đã xuống tay sát hại "nhân tình" của mình rồi ra công an đầu thú.

Tối ngày 17/6, trao đổi với PV Đất Việt, một cán bộ Công an phường Hoàng Văn Thụ (Quận Hoàng Mai, Hà Nội) xác nhận, trên địa bàn đã xảy ra vụ việc một thai phụ bị sát hại dã man.

"Khi nhận được tin báo, Công an phường đã xuống bảo vệ hiện trường, sau đó bàn giao vụ việc lại cho Công an quận Hoàng Mai tiếp tục điều tra, làm rõ", vị cán bộ cho biết.

Theo thông tin ban đầu, vào rạng sáng, người dân khu vực nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ ngôi nhà của chị H. (SN 1976) tại ngõ 99 đường Hoàng Mai. Nghi có chuyện không lành, người dân chạy đến thì phát hiện chị H. đã tử vong.

Người gây ra vụ việc được xác định là anh Ng. (SN 1965) - tình nhân của chị H.. Anh Ng. cũng đã lên công an đầu thú ngay sau đó.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh CA TPHCM

Trao đổi với VTC News, một người dân sinh sống tại khu vực xảy ra vụ án mạng cho biết, chị H. từng có chồng (quê ở Thanh Hóa) và 2 người con nhưng hiện đã ly hôn. Trong khi đó, hung thủ cũng đã có vợ con và đã ly hôn.

“Cách đây vài năm, chị H. có tình cảm với Ng. nhưng gia đình anh này không đồng ý. Chị H. bán hàng ngay tại ngõ và chung sống cùng Ng. như vợ chồng. Sau đó, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn nên nạn nhân bỏ đi một thời gian” – người hàng xóm này cho biết.

Cũng theo người hàng xóm, khoảng 3 ngày trước, Ng. tìm được và đưa chị H. về và đến sáng nay thì Ng. đi ra khỏi nhà gặp mọi người và nhờ gọi điện báo cơ quan công an để xin đầu thú.

Chia sẻ trên Báo Lao Động, một người hàng xóm cho hay: “Khổ thân chị H., bố mới mất được 35 ngày, nay mẹ lên chùa làm lễ cho bố thì ở nhà con gái bị chồng đâm chết tức tưởi".

 

Ông Đặng Văn Dũng – Chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ cũng xác nhận vụ việc, người chồng đâm chết vợ bằng 21 nhát dao.

 

“Hiện tại lực lượng công an đang thực hiện công tác khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc nên chưa thể cung cấp thông tin gì thêm”, ông Dũng cho biết.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news