Tin mới

Thông tin mới nhất vụ nổ súng bắn nhau giữa đường ở Đồng Nai

Thứ hai, 07/05/2018, 09:28 (GMT+7)

Liên quan đến vụ nổ súng bắn nhau ở Đồng Nai xảy ra vào ngày 1/4, tính đến hiện tại, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam 7 đối tượng.

Liên quan đến vụ nổ súng bắn nhau ở Đồng Nai xảy ra vào ngày 1/4, tính đến hiện tại, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam 7 đối tượng.

Ngày 5/5, thông tin trên báo Tuổi trẻ cho biết, Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt tạm giam Nguyễn Hữu Nghĩa, 48 tuổi, nhân viên chi nhánh văn phòng Công ty dịch vụ bảo vệ Đông Á tại xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nghĩa được xác định là đồng phạm với nhóm Công ty bảo vệ Đông Á tham gia vụ nổ súng, chém nhau "như phim" trên tỉnh lộ 25C, đoạn trước chi nhánh Công ty dịch vụ bảo vệ Đông Á vào ngày 1/4.

Nhóm bảo vệ tham gia vụ truy sát bị bắt. Ảnh VOV

Tính đến hiện tại, cơ quan CSĐT đã bắt tạm giam về tội Gây rối trật tự công cộng đối với 7 đối tượng.

Đáng chú ý là trong 7 người này thì có 5 người là của công ty bảo vệ Đông Á Việt Nam, gồm ông Trần Huy Thông (48 tuổi, Giám đốc), ông Võ Quốc Tuấn (40 tuổi, Phó giám đốc), Nguyễn Văn Ánh (29 tuổi, nhân viên), Nguyễn Trung Trực (33 tuổi, nhân viên) và Nguyễn Hữu Nghĩa.

Hai người còn lại là Phan Văn Ngọc (còn gọi là Ngọc "sẹo", 29 tuổi, quê Nghệ An, người cầm đầu băng nhóm cầm dao, mã tấu) và Nguyễn Văn Duy (34 tuổi, quê Nghệ An, đồng bọn của Ngọc "sẹo").

Trước đó, VOV đã đưa tin, vào chiều ngày 1/4, Phan Văn Ngọc cùng Nguyễn Văn Duy đi xe ôtô bán tải biển số 51C-367.21, mang theo hung khí đến chi nhánh văn phòng công ty dịch vụ bảo vệ Đông Á ở ấp 2, xã Long Thọ huyện Nhơn Trạch gặp Võ Quốc Tuấn là nhân viên để nói chuyện liên quan đến việc Tuấn xảy ra mâu thuẫn với cha vợ Ngọc trước đó. 

Theo đó, Ngọc yêu cầu ông Tuấn xin lỗi nhưng ông này không đồng ý. Ngay sau đó, nhóm của Ngọc rút hung khí lao vào tấn công ông Tuấn.Lúc này, ông Trần Huy Thông (48 tuổi, Giám đốc Công ty Đông Á) đang ngồi trong xe ô tô đậu trước cửa công ty đã rút súng bắn đạn cao su (công cụ hỗ trợ) ra bắn 3 phát chỉ thiên.

Sau đó, Tuấn dùng súng bắn trúng tay Ngọc, khiến Ngọc bị thương nhưng vẫn bỏ chạy được. Các đối tượng, Nguyễn Văn Ánh dùng súng công cụ hỗ trợ, Nguyễn Hữu Nghĩa cầm côn nhị khúc, Nguyễn Trung Trực cầm dao lấy được của nhóm Ngọc đánh rơi và Trần Huy Thông lái xe ô tô biển số 60A -38867 rượt đuổi nhóm Ngọc. 

Thấy có đánh nhau, ông Nguyễn Hữu Nghĩa (48 tuổi, nhân viên Công ty bảo vệ Đông Á) cũng lấy côn nhị khúc lao vào tấn công nhóm đối phương nhưng bị Ngọc chém trúng vào mắt.

 

Ngay sau đó, nhóm của Ngọc lên xe bỏ chạy khỏi hiện trường.

Hà Trang (tổng hợp)

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news