Tin mới

Thông tin mới về cuộc tìm kiếm máy bay mất tích MH370

Thứ bảy, 07/01/2017, 11:14 (GMT+7)

Hôm qua 6/1, Malaysia tuyên bố sẽ kết thúc công tác tìm kiếm chiếc máy bay mất tích MH370 trong vòng hai tuần nữa nếu không tìm thấy thêm đầu mối nào xác định vị trí của chiếc máy bay xấu số này.

Hôm qua 6/1, Malaysia tuyên bố sẽ kết thúc công tác tìm kiếm chiếc máy bay mất tích MH370 trong vòng hai tuần nữa nếu không tìm thấy thêm đầu mối nào xác định vị trí của chiếc máy bay xấu số này.

Reuters đưa tin, Bộ trưởng Giao thông Malaysia, ông Liow Tiong Lai cho biết, cuộc tìm kiếm 120.000 km2 tại vùng biển Nam Ấn Độ Dương đã hoàn thành, tuy nhiên, "không có đầu mối đáng tin cậy nào để có thể mở rộng cuộc tìm kiếm".

Sự mất tích của máy bay MH370 là một trong những bí ẩn lớn của hàng không thế giới. Ảnh: Reuters

Cục An toàn giao thông Australia mới đây cho biết, báo cáo về cuộc tìm kiếm sẽ được đưa ra trong một đến hai tuần nữa, và cuộc tìm kiếm sẽ kết thúc sau đó.

Trước đó, các nhà điều tra Australia hồi tháng 12/2016 cho biết, đội tìm kiếm quốc tế "có thể đã tìm sai vị trí" trong suốt những năm qua. Các nhà điều tra cũng đưa ra đề nghị mở rộng cuộc tìm kiếm thêm 25.000 km2 nữa ở khu vực phía bắc của vùng biển đang tìm kiếm.

Tuy nhiên, chính phủ Australia đã từ chối đề nghị vì cho rằng không có những "bằng chứng đáng tin cậy" nào xác định vị trí chính xác cần tìm.

Lãnh đạo của ba nước tham gia tìm kiếm bao gồm Trung Quốc, Malaysia và Australia sẽ có cuộc họp trước ngày 28/1 để quyết định các hành động tiếp theo. Bắc Kinh chưa đưa ra ý kiến về việc có nên tiếp tục tìm kiếm MH370 hay không.

Chiếc máy bay Boeing 777 số hiệu MH370 chở 239 hành khách và thành viên phi hành đoàn đã mất tích hồi tháng 3/2014 khi đang trên hành trình từ thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia đến Bắc Kinh, Trung Quốc.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news