Tin mới

Thông tin sốc về kẻ cầm kim tiêm "xin đểu" ở trạm xe buýt Sài Gòn

Thứ bảy, 07/01/2017, 11:34 (GMT+7)

Người đàn ông cầm kim tiêm "xin đểu" ở tạm xe buýt Sài Gòn từ có 8 tiền ấn, nghiện ma túy và bị nhiễm HIV.

Người đàn ông cầm kim tiêm "xin đểu" ở tạm xe buýt Sài Gòn từng có 8 tiền án, nghiện ma túy và bị nhiễm HIV.

Theo tin tức báo Vietnamnet đăng tải, Công an quận 1, TP HCM đang củng cố hồ sơ để xử lý nghi can Nguyễn Văn Cường (SN 1970, hiện sống lang thang) về hành vi chuyên dọa nhiễm HIV, dùng kim tiêm xin đểu nhiều người ở trung tâm TP.

Người đàn ông cầm kim tiêm "xin đểu" ở trạm xe buýt Sài Gòn. Ảnh báo Pháp luật TP HCM

Tại cơ quan công an, Cường khai bản thân có 8 tiền án về các tội "trộm cắp", "cướp giật", "cưỡng đoạt tài sản"....Hiện, Cường đang nghiện và đã bị nhiễm HIV. Hàng ngày, Cường lang thang các trạm xe buýt "xin đểu" để có tiền hút chích.

Ngay sau khi Cường bị bắt, một số nạn nhân đã có đơn tố cáo Cường gửi đến cơ quan công an về việc từng bị đối tượng trấn lột ở nhà chờ xe buýt.

Trước đó, vào tối ngày 31/12/2016, Cường đi lang thang rồi tiếp cận trạm xe buýt trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP HCM).

Tại đây, Cường đã tiếp cận, cầm kim tiêm đe dọa một nam thanh niên khoảng 21 tuổi để xin tiền. Khi Cường vừa nhận tiền thì cảnh sát ập đến bắt quả tang. Khám xét Cường, cảnh sát thu được 2, 5 triệu đồng và kim tiêm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an xử lý.

H.Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news