Tin mới

Thủ đoạn tinh vi: Dùng ma nơ canh đóng giả hành khách vận chuyển hàng lậu

Thứ năm, 14/12/2017, 09:38 (GMT+7)

Để qua mắt lực lượng chức năng, tài xế xe khách cùng chủ hàng trên xe sử dụng các ma nơ canh để giả dạng hành khách đánh lừa cơ quan chức năng, trong khi các chỗ trống còn lại thì để hàng lậu.

Để qua mắt lực lượng chức năng, tài xế xe khách cùng chủ hàng trên xe sử dụng các ma nơ canh để giả dạng hành khách đánh lừa cơ quan chức năng, trong khi các chỗ trống còn lại thì để hàng lậu.

Theo thông tin đăng tải trên báo Thanh Niên, ngày 13/12, trên quốc lộ 9, đoạn qua xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông (Quảng Trị), Trạm CSGT Đakrông, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị đã dừng xe khách biển kiểm soát 15B – 01135 chạy hướng Lao Bảo – TP.Đông Hà để kiểm tra.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Tuấn, Phó phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết bất ngờ trước thủ đoạn và sự liều lĩnh của nhóm buôn lậu. Ảnh: Thanh Niên

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng đã phát hiện trên ghế hành khách và hầm xe chứa 1.093 chai rượu ngoại, 1.632 lon bia ngoại, 1.790 gói thuốc ngoại nhập (tổng giá trị khoảng 500 triệu đồng).

Lái xe Chu Đức Anh cùng 3 chủ hàng trên xe là Phạm Thị Mai, Đoàn Thị Tuyết, Đoàn Thị Minh (cùng trú TP.Hải Phòng) đều không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc lô hàng.

Phần trên được ngụy trang bằng ma nơ canh, phần phía dưới là hàng lậu. Ảnh: Thanh Niên

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, tài xế Anh cùng chủ hàng dùng nhiều ma nơ canh, choàng áo khoác đặt vào ghế hành khách nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Số ghế trống trên xe và dưới hầm dùng để chứa hàng lậu.

Số hàng thu giữ được trên xe. Ảnh: Thanh Niên

Bước đầu, những đối tượng này khai nhận chở số hàng lậu này ra Hải Phòng để tiêu thụ. Cơ quan chức năng đánh giá đây là chiêu mới nhất mà các đối tượng sử dụng để vận chuyển hàng lậu. 

 Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news