Tin mới

Thủ lĩnh tối cao IS có thể đã bị thương trong không kích

Thứ bảy, 11/06/2016, 08:16 (GMT+7)

Thủ lĩnh tối cao Nhà nước Hồi giáo (IS) được cho là đã bị thương trong một đợt không kích do liên minh quốc tế thực hiện ngày 9/6 nhằm vào một đồn chỉ huy của nhóm phiến quân gần biên giới với Syria.

Thủ lĩnh tối cao Nhà nước Hồi giáo (IS) được cho là đã bị thương trong một đợt không kích do liên minh quốc tế thực hiện ngày 9/6 nhằm vào một đồn chỉ huy của nhóm phiến quân gần biên giới với Syria.

Abu Bakr al-Baghdadi, Thủ lĩnh tối cao IS. Ảnh: Independent

Kênh truyền hình Iraq Al Sumariya TV dẫn nguồn tin địa phương ở tỉnh miền bắc Nineveh đưa tin rằng Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lĩnh tối cao của IS đã bị thương sau cuộc không kích trên của liên minh do Mỹ đứng đầu.

Phía quân đội Mỹ chưa đưa ra xác nhận cụ thể về thông tin trên.Đại tá Chris Garver, người phát ngôn liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu, cho biết ông "chưa thể xác thực thông tin trên vào lúc này". Các quan chức an ninh người Kurd và Arab ở miền bắc Iraq cũng không thể xác thực.

Một phái viên Mỹ tại liên minh,Brett McGurk trong buổi họp báo hôm qua tại Nhà Trắng cho biết "Dù cho không có thông tin về Abu Bakr al-Baghdadi từ cuối năm ngoái, nhưng đó là không đủ căn cứ để cho rằng tên này đã chết. Chúng tôi giả định hắn vẫn còn sống. Nhưng chuyện hắn bị tiêu diệt chỉ còn là chuyện thời gian".

Đây không phải là lần đầu tiên có thông tin rằng Abu Bakr al-Baghdadi bị thương hoặc bị tiêu diệt. Nhưng cho đến giờ, thông tin được xác nhận duy nhất là y đã bị thương trong một cuộc không kích từ năm ngoái. Một số tài khoản mạng xã hội có liên hệ với IS cho rằng liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu và Nga sẽ không thể tiêu diệt được thủ lĩnh tối cao của họ và làm suy yếu IS.

Xem thêm:

[mecloud]E7iSPXQSzv[/mecloud]

Quý Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news