Tin mới

Thủ lĩnh tối cao IS tử nạn tại Syria

Thứ tư, 15/06/2016, 09:41 (GMT+7)

Hôm qua 14/6, truyền thông địa phương Syria dẫn một nguồn tin thân cận với Tổ chức khủng bố IS khẳng định, thủ lĩnh cấp cao của phiến quân- tên Abu Bakr al-Baghdadi đã bị tiêu diệt.

Hôm qua 14/6, truyền thông địa phương Syria dẫn một nguồn tin thân cận với Tổ chức khủng bố IS khẳng định, thủ lĩnh cấp cao của phiến quân- tên Abu Bakr al-Baghdadi đã bị tiêu diệt.

Trang Indian Express hôm 14/6 đưa tin, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng chính thức thừa nhận, thủ lĩnh cấp cao Abu Bakr al-Baghdadi đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích của liên minh do Mỹ dẫn đầu vào Syria hôm 12/6 vừa qua.

Theo thông tin từ kênh truyền thông tuyên truyền, tên thủ lĩnh này bị tiêu diệt trong cuộc không kích vào thành trì của IS tại Raqqa, miền Bắc Syria vào thứ 5 trong tháng ăn chay Ramadan". Trước đó hôm 13/6, kênh truyền hình của Iraq đưa tin Baghdadi bị thương trong đợt không kích.

Thủ lĩnh tối cao Abu Bakr al-Baghdadi của phiến quân IS.

Tuy nhiên, đến nay, liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu vẫn chưa đưa ra lời bình luận về thông tin trên.

Mới đây, tên al-Baghdadi đã tự xưng là “Quốc vương” của tất cả các tín đồ Hồi giáo trên thế giới. Tên này cũng bị truy nã với mức tiền thưởng lên tới 25 triệu USD.

Trong một diễn biến có liên quan, hãng tin Tass hôm qua ngày 14/6 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết, quân đội Mỹ tại Iraq đã lần đầu tiên sử dụng trực thăng Apache (AH-64D) tấn công nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news