Tin mới

Thủ môn giết bạn gái, chặt xác cho chó ăn được trở lại thi đấu

Thứ bảy, 15/03/2014, 10:15 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Vì không muốn trả tiền nuôi con, Bruno Fernandes đã nhẫn tâm giết chết bạn gái rồi, rồi phi tang bằng cách chặt xác nạn nhân ra từng khúc cho chó ăn. Sau vài năm ngồi tù, thủ môn này đã được quay trở lại thi đấu.

(Tinmoi.vn) Vì không muốn trả tiền nuôi con, Bruno Fernandes đã nhẫn tâm giết chết bạn gái rồi, rồi phi tang bằng cách chặt xác nạn nhân ra từng khúc cho chó ăn. Sau vài năm ngồi tù, thủ môn này đã được quay trở lại thi đấu.

 

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp cùng CLB Flamengo và được rất nhiều CLB lớn ở châu Âu nhòm ngó, Bruno đã bất ngờ để rơi vào vòng lao lý.

Vì không muốn trả tiền nuôi con, tháng 6/2010, Bruno đã cùng một số người khác, trong đó có cô vợ Dayane, đã ra tay giết chết bạn gái, người mẫu Eliza Samudio. Sau đó, để phi tang hắn đã chặt xác cô gái này thành từng khúc rồi cho chó ăn.

Trong một phiên tòa xét xử Bruno, trước các tội danh bắt cóc và giết người có chủ đích, hắn đã bị tòa kết án 22 năm 3 tháng tù.

Bruno bị kết án 22 năm 3 tháng tù

Tuy vậy, mới chỉ ngồi tù được một thời gian ngắn nhưng tên “sát nhân máu lạnh” này, vẫn được một CLB của Brazil là Montes Claros ký hợp đồng 5 năm. Điều này khiến nhiều người bất ngờ.

Ông Ville Mocellin, Chủ tịch CLB Montes Claros chia sẻ với tờ Otempo: “Với CLB, cậu ta là một cầu thủ giỏi và có thể giúp CLB tăng cường sức mạnh cũng như là cách giúp CLB được biết đến nhiều hơn. Chúng tôi muốn cho Bruno một cơ hội để làm lại”.

Còn theo luật của Brazil thì sau 3 hoặc 4 năm nếu tù nhân có ý thức cải tạo tốt sẽ được hưởng một số quyền tự do. Cụ thể, trong một số ngày nhất định, nhà tù sẽ mở cửa cho tù nhân ra ngoài lao động dưới sự kiểm soát của cảnh sát. Chính bởi vậy, trường hợp của Bruno cũng đã được xem xét để cho y quay trở lại với bóng đá.

Vụ Bruno giết bạn gái chặt xác cho chó ăn

T.A.KT

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Bruno Montes Claros