Tin mới

Thủ phạm thực sự tấn công Sony Pictures?

Thứ bảy, 27/12/2014, 15:10 (GMT+7)

FBI và Tổng thống Mỹ đều tuyên bố rằng Triều Tiên đã tấn công mạng hãng Sony Pictures. Nhưng hầu hết các dấu hiệu lại chỉ về một hướng khác, có thể nội gián bên trong hãng Sony mới là thủ phạm thực sự.

FBI và Tổng thống Mỹ đều tuyên bố rằng Triều Tiên đã tấn công mạng hãng Sony Pictures. Nhưng hầu hết các dấu hiệu lại chỉ về một hướng khác, có thể nội gián bên trong hãng Sony mới là thủ phạm thực sự.

 


Tuần trước, FBI khẳng định những gì mà nhiều người Mỹ từng giả định khi họ tung ra những bằng chứng thuyết phục cho thấy chính phủ Triều Tiên đứng sau vụ tấn công mạng nhằm vào hãng Sony.

Sau đó, trong một cuộc họp báo, Tổng thống Barack Obam không chỉ chỉ trích cuộc tấn công của Triều Tiên và nhà lãnh đạo Kim Jong-un về những nỗ lực để “hăm dọa” nước Mỹ mà còn cảnh báo Mỹ sẽ trả đũa cho những hành động này.

Ngay lập tức, nhà lãnh đạo Triều Tiên ra tuyên bố phủ nhận lời buộc tội này và yêu cầu một lời xin lỗi từ phía Mỹ.

Và trong khi lời xin lỗi có lẽ không bao giờ xuất hiện thì có vẻ như Kim Jong-un thực sự bị oan. Nhiều chuyên gia an ninh mạng và các hacker theo dõi vụ này không những chỉ ra được những sai sót trong cuộc điều tra của FBI mà còn có thể tiết lộ danh tính thủ phạm thực sự.

Theo Kurt Stammberger, chuyên gia trong lĩnh vực này và là lãnh đạo cao cấp của hãng an ninh mạng Norse nói Sony đã bị tấn công từ chính những người từng là thân tín, có hiểu biết rõ về mạng máy tính nơi đây, còn bộ phim “The Interview” chỉ là một lá chắn hoàn hảo, các hacker Triều Tiên có thể chỉ có một vai trò nhỏ trong vụ việc này, thậm chí là không liên quan gì nhiều.

Sau một cuộc điều tra độc lập, Bắc Âu đã xác định họ tin rằng một người phụ nữ tên “Lena” mới là kẻ đứng đằng sau vụ tấn công này.

Hầu như các chuyên gia đều nói rằng việc tấn công này xuất phát từ nội bộ Sony.

Bảo Linh (tin tức Dailymail)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news