Tin mới

Thủ thành Tiến Dũng, Quang Hải, Xuân Trường lọt vào "đội hình trong mơ" của Châu Á

Thứ hai, 29/01/2018, 11:16 (GMT+7)

Cầu thủ Quang Hải, Xuân Trường và thủ thành Tiến Dũng của U23 Việt Nam đã góp mặt ở đội hình trong mơ do BTV Scott McIntyre của Fox Sports Asia bình chọn sau giải U23 Châu Á 2018. Đặc biệt, Quang Hải được BTV này chọn là Quả bóng Bạc trong giải vừa qua.

Cầu thủ Quang Hải, Xuân Trường và thủ thành Tiến Dũng của U23 Việt Nam đã góp mặt ở đội hình trong mơ do BTV Scott McIntyre của Fox Sports Asia bình chọn sau giải U23 Châu Á 2018. Đặc biệt, Quang Hải được BTV này chọn là Quả bóng Bạc trong giải vừa qua. 

Lao Động cho hay sau khi trận đấu giải U23 Châu Á kết thúc, BTV chuyên trang bóng đá Fox Sports đã bình chọn các cầu thủ xứng đáng danh hiệu Quả bóng Vàng, Bạc và Đồng. 

Theo đó, Cầu Thủ Quang Hải của U23 Việt Nam được chọn là quả bóng bạc. 
Theo BTV Scott McIntyre, Nguyễn Quang Hải được đào tạo bài bản bản và có kỹ thuật xuất sắc. Anh đã làm nên điều khác biệt với những khoảnh khắc màu nhiệm như ghi bàn cho U23 Việt Nam trong trận đấu với Australia ở vòng bảng, lập cú đúp trong trận bán kết với Qatar và cú đá phạt xuất sắc trong trận chung kết. "Một cầu thủ tài năng vượt trội", Scott McIntyre ca ngợi. 

Ngoài Quang Hải, danh hiệu quả bóng Vàng được Fox Sport đánh giá là xứng đáng trao cho Akram Afif (Qatar) và Zabikhillo Urinboev của U23 Uzbekistan là quả bóng Đồng. 

Ngoài ra, sự góp mặt của thủ môn Quang Hải và thủ môn Bùi Tiến Dũng cũng là điểm sáng cho thành công của U23 Việt Nam. 

Fox Sports đánh giá, rất nhiều thủ môn có thể tiến xa trong sự nghiệp thi đấu như Mohammed Al-Bakari của Qatar, thủ môn đội Uzbekistan Botirali Ergashev hoặc Kang Hyeon-mu của Hàn Quốc nhưng để góp mặt trong "đội hình trong mơ" nói trên, không ai phù hợp hơn thủ môn người Thanh Hóa -Bùi Tiến Dũng. 

Mặc dù thể hình và chiều cao có thể gây trở ngại nhưng khả năng bắt bóng của Bùi Tiến Dũng được   đánh giá là tốt nhất mùa giải và rõ ràng anh đã thể hiện rất tố những cú bắt penalty nhằm góp phần đưa U23 Việt Nam vào chung kết. 

Nguyễn Quang Hải cũng được ưu ái giao vị trí cánh phải của đội hình này. "Đối với tôi, anh ấy là một cầu thủ có kỹ thuật siêu phàm, ấn tượng như những gì đã thể hiện", Scott McIntyre viết và khen ngợi tâm lý thi đấu rất tốt của cầu thủ người Hà Nội.

Thủ thành Bùi Tiến Dũng. Ảnh: Vietnamnet

Ngoài Tiến Dũng, Quang Hải, trang tin thể thao này cũng lựa chọn thủ quân đội tuyển U23 Việt Nam Lương Xuân Trường vào vị trí tiền vệ của đội hình dự bị. 

Đội trưởng U23 Việt Nam Lương Xuân Trường. Ảnh: Vietnamnet

Các vị trí chính thức khác của “đội hình trong mơ “mà Fox Sports đưa ra là: hậu vệ cánh phải Matthew Davies (Malaysia), hậu vệ cánh trái Seo Young-jae (Hàn Quốc), trung vệ Dostonbek Tursunov (Uzbekistan) và Gao Zhunyi (Trung Quốc). Tiền vệ trung tâm được giao cho Odiljon Xamrobekov (Uzbekistan) và Akram Afif (Qatar) trong khi vị trí cánh trái thuộc về Wei Shihao (Trung Quốc) cùng các tiền đạo là Zabikhillo Urinboev (Uzbekistan) và Almoez Ali (Qatar). 

Dân Trí cũng cho hay những cầu thủ khác dù ít lấp lánh hơn nhưng cũng đã kịp ghi dấu tại giải U23 Châu Á năm nay. Đó là những Phạm Xuân Mạnh, Phan Văn Đức, những người gần như từ chốn vô danh bước ra ánh sáng. Hoặc những Hà Đức Chinh, trung vệ Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng đang ngày càng chững chạc hơn, thiện chiến hơn ở vị trí của chính họ. 

Ngoài ra, một trong những tiến bộ đáng chú ý khác liên quan đến tâm ký chung của các cầu thủ trong thi đấu đó là từ chỗ vốn có thói quen thi đấu để tránh bị thu nhiều, thua đậm tại các giải châu lục, U23 Việt Nam tại giải năm nay đã ra sân với một tâm lý khá vững khi đá để cạnh tranh thành tích - một tâm thế rất khác và hiếm gặp trong bóng đá nội. Đây được đánh giá là điểm giúp đội bóng Việt Nam có thể tự tin khi đến với giải quốc tế trong thời gian tới. 

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news