Tin mới

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu vấn đề Biển Đông tại Hội nghị G7 mở rộng

Thứ bảy, 28/05/2016, 09:31 (GMT+7)

Phát biểu trước các lãnh đạo G7 tại hội nghị mở rộng ở Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu vấn đề thay đổi nguyên trạng và tăng cường quân sự hóa ở Biển Đông đang đe dọa nghiêm trọng hòa bình và ổn định khu vực.

Phát biểu trước các lãnh đạo G7 tại hội nghị mở rộng ở Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu vấn đề thay đổi nguyên trạng và tăng cường quân sự hóa ở Biển Đông đang đe dọa nghiêm trọng hòa bình và ổn định khu vực.

Phát biểu tại hội nghị mở rộng tại Ise Shima, tỉnh Mie, Nhật Bản, Thủ tướng khẳng định sự phồn vinh và phát triển bền vững ở Việt Nam, châu Á và trên thế giới chỉ có thể được bảo đảm nếu có một môi trường quốc tế hòa bình và ổn định.

Trước các lãnh đạo G7, Thủ tướng nếu rõ hòa bình, an ninh khu vực, an toàn và tự do hàng hải, hàng không trên biển Đông đang đứng trước những thách thức ngày càng lớn. Các hành động đơn phương, trái pháp luật quốc tế và thỏa thuận khu vực, như bồi đắp đảo nhân tạo với quy mô lớn, làm thay đổi nguyên trạng và tăng cường quân sự hóa chính là khởi nguồn cho những mối đe dọa đang hiện hữu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng

Thủ tướng cũng hoan nghênh các nước có lập trường tích cực, ủng hộ Việt Nam và ASEAN trong giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông, góp phần duy trì hòa bình, ổn định cho thịnh vượng và phát triển.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam, trong cuộc tiếp xúc song phương với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị mở rộng, Tổng thống Mỹ Obama đã cảm ơn chân thành tình cảm và sự đón tiếp trọng thị, chu đáo mà nhân dân Việt Nam và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành cho ông trong chuyến thăm vừa qua.

[mecloud]EOBUjmIGj1[/mecloud]

Tổng thống Obama cho rằng đây là chuyến thăm tuyệt vời, với rất nhiều ấn tượng, và nhân dịp này ông sẽ phát biểu với các nước G7 về sự phát triển vượt bậc của Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng có cuộc tiếp xúc song phương với Tổng thống Pháp Francois Hollande, Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Anh David Cameron, Thủ tướng Italy Matteo Renzi và Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim.

Quang cảnh Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng

Tại các cuộc gặp, Thủ tướng khẳng định chính phủ Việt Nam quyết tâm đưa quan hệ đi vào chiều sâu, thực chất, đặc biệt là hợp tác kinh tế, đồng thời mong muốn các nước và đối tác ủng hộ Việt Nam tăng cường vai trò và trách nhiệm tại các tổ chức quốc tế, tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương quan trọng, trong đó có việc ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021 và ứng cử vào vị trí Tổng Giám đốc UNESCO nhiệm kỳ 2017 - 2021.

Thủ tướng cũng bày tỏ mong các nước G7 và các tổ chức đa phương tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ Việt Nam và các nước Mekong tăng cường hợp tác quản lý và bảo vệ nguồn nước, nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu và chống hạn hán, xâm nhập mặn, nhất là ở đồng bằng sông Cửu Long - hạ lưu sông Mekong.

Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng được tổ chức tại Ise-Shima (tỉnh Mie, Nhật Bản) với sự tham gia của 7 quốc gia (Nhật Bản, Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Canada và Italy), Liên minh châu Âu (EU) và các khách mời, gồm: Việt Nam, Indonesia, Lào, Bangladesh, Sri Lanka, Papua New Guinea và một số tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc, WB, IMF, OECD, ADB.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news