Tin mới

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát tại Formosa Hà Tĩnh

Thứ hai, 24/07/2017, 15:01 (GMT+7)

Sáng 24/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dẫn đầu đoàn kiểm tra công tác đảm bảo môi trường tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS), doanh nghiệp gây sự cố môi trường nghiêm trọng năm 2016 tại khu vực miền Trung.

Sáng 24/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dẫn đầu đoàn kiểm tra công tác đảm bảo môi trường tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS), doanh nghiệp gây sự cố môi trường nghiêm trọng năm 2016 tại khu vực miền Trung. 

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hà Tĩnh, sáng 24/7, tại Hà Tĩnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Formosa, lãnh đạo Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS), doanh nghiệp gây sự cố môi trường nghiêm trọng năm 2016 tại khu vực miền Trung. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra cá nuôi tại hồ chỉ thị sinh học. Ảnh: Dân trí

Cùng đi với Thủ tướng có Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cùng lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và một số bộ, ngành Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh.

Thủ tướng tới kiểm tra Cảng nước sâu Sơn Dương. Ảnh: NLĐ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã tiến hành thị sát các hạng mục hồ sự cố và hồ chỉ thị sinh học của Formosa, đây là hạng mục vừa được Formosa hoàn thành và đưa vào vận hành.

Hệ thống gồm hồ sự cố, hồ sau xử lý, bãi lọc trồng cây, hồ chỉ thị sinh học... với tổng diện tích khoảng 10 ha, được giám sát bằng 11 camera.

Thủ tướng đã chứng kiến việc cá có thể sống được trong môi trường nước hồ chỉ thị sinh học. Hồ chỉ thị sinh học nằm cạnh khu xử lý nước thải. Nước thải sau khi xử lý sẽ đổ ra hồ này, Formosa dùng nước này để nuôi cá. Nếu cá sống khỏe mới được phép thải ra môi trường.

Hệ thống đi vào vận hành sẽ nâng cao khả năng kiểm soát, đảm bảo hiệu quả xử lý, ngay cả khi xảy ra sự cố tại các trạm xử lý nước thải, giảm thiểu rủi ro ô nhiễm bởi nước thải, giúp Formosa, ngành chức năng và người dân giám sát một cách chặt chẽ nguồn nước thải ra môi trường.

Ngay sau đó, đoàn đã đến kiểm tra quá trình vận hành của lò cao và xưởng luyện thép. Báo cáo với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đại diện Formosa cho hay tính đến ngày 20/7, tại lò cao số 1 đã cho ra 32 vạn tấn gang lỏng, 26 vạn tấn phôi thép, từ đó sản xuất ra 20 vạn tấn thép thương phẩm các loại gồm; thép dây cuộn, thép cuộn cán nóng...

Cũng trong sáng 24/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến kiểm tra thực tế quy mô, tình hình hoạt động của Cảng nước sâu Sơn Dương. Hiện Formosa đã hoàn thành việc xây dựng 11 bến tàu, đạt độ sâu từ 21-23,5 m, đủ khả năng để các tàu có trọng tải 20 vạn tấn vào cảng bốc dỡ hàng hóa.

Theo báo cáo của Bộ TN&MT, đến thời điểm hiện tại, Formosa đã khắc phục được 52/53 lỗi vi phạm.

Tính đến 10/5/2017, Formosa đã hoàn thành các hạng mục công trình xử lý chất thải bổ sung, công trình giám sát, phòng ngừa sự cố môi trường.

Trên cơ sở giám sát chặt chẽ, Hội đồng liên ngành đã đồng ý cho Formosa được vận hành thử nghiệm lò cao số 1 và xưởng luyện thép.

Ngày 29/5/2017, Formosa đã vận hành thử nghiệm lò cao số 1, ngày 1/6/2017 vận hành thử nghiệm xưởng luyện thép và đến ngày 12/6/2017 đã sản xuất được hơn 1.000 tấn thép thương mại đầu tiên.

Trong suốt thời gian này, Bộ TN&MT phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh đã giám sát chặt chẽ quá trình vận hành thử nghiệm của Formosa.

Sau sự cố môi trường nghiêm trọng năm ngoái, Công ty Formosa đã nhận trách nhiệm và công khai xin lỗi Chính phủ, nhân dân Việt Nam, bồi thường thiệt hại cho người dân, khắc phục hậu quả môi trường, cam kết không tái phạm việc vi phạm pháp luật về môi trường.

Cụ thể về bồi thường thiệt hại, cuối tháng 8/2016, Công ty Formosa đã hoàn thành chuyển 500 triệu USD, tương đương 11.500 tỷ VND tiền bồi thường; đồng thời triển khai các biện pháp khắc phục tồn tại, vi phạm về môi trường.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news