Tin mới

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức

Thứ năm, 07/04/2016, 09:16 (GMT+7)

Với kết quả kiểm phiếu có 446 đại biểu (chiếm 90,28\% tổng số phiếu) tán thành ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng Chính phủ thay thế ông Nguyễn Tấn Dũng trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Theo tin từ Chính phủ đưa tin với kết quả kiểm phiếu có 446 đại biểu (chiếm 90,28% tổng số phiếu) tán thành ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng Chính phủ thay thế ông Nguyễn Tấn Dũng trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa Tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

[mecloud]Pak8Z5Bz9m[/mecloud]

Thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội và nhân dân, tân Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nói: "Trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào nhân dân cả nước, tôi xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ Quốc, Nhân dân và Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam. Tôi nguyện ra sức phấn đấu rèn luyện để hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó".

Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên bố Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ghi nhận lời tuyên thệ của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và tặng tân Thủ tướng bó hoa tươi thắm cùng lời chúc Thủ tướng sẽ hoàn thành tốt trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Phát biểu sau khi nhậm chức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Quốc hội vì đã tin tưởng bầu ông làm Thủ tướng Chính phủ. Đây là vinh dự to lớn và cũng là trách nhiệm nặng nền mà Đảng, Nhà nước và nhân dan giao phó. Là người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất, ông Phúc khẳng định sẽ đoàn kết cùng các thành viên Chính phủ để làm hết lòng hết sức vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh.

Ông cũng đã khẳng định sẽ đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí; kiên trì, kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền dân tộc.

Tân Thủ tướng gửi lời cảm ơn trân trọng tới nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đóng góp cho Chính phủ trong thời gian qua.

Ông Nguyễn Xuân Phúc sinh năm 1954, quê Quảng Nam, là cử nhân kinh tế, ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Uỷ viên thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó Chủ nhiệm thường trực, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016

Ông Nguyễn Xuân Phúc là Uỷ viên Trung ương Đảng khoá X, XI, XII, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XI, XII, Đại biểu Quốc hội khoá XI, XIII.

K. Duy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news