Liên quan tới số tiền 500 triệu USD mà Formosa bồi thường sau khi gây ra thảm họa môi trường khiến cá chết hàng loạt tại các tỉnh miền Trung, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành trình lên Chính phủ các Chính sách hỗ trợ ngư dân sớm nhất để thực hiện.
Thủ tướng yêu câu cần minh bạch, sử dụng hiệu quả số tiền bồi thường của Formosa. Ảnh: Chính phủ |
Trong phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương sáng 1/7, phát biểu mở đầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là đề cập việc Chính phủ vừa công bố nguyên nhân gây cá chết ở các tỉnh miền Trung.
Theo Thủ tướng, việc chậm công bố thông tin nguyên nhân cá chết là vì phải có cơ sở khoa học, Chính phủ đã tính toán rất kỹ, cân nhắc rất kỹ. Đây là một thành công. Chính phủ đánh giá cao sự phối hợp của các cấp, các ngành trong đấu tranh với sai phạm của Formosa.
Thủ tướng cho biết, đã giao Bộ NN-PTNT dự thảo chính sách để cùng Bộ Tài chính, Bộ TN-MT để có chính sách cho ngư dân, nhằm hỗ trợ một phần thiệt hại của ngư dân, trong đó có hỗ trợ chính sách đánh bắt xa bờ.
“Hỗ trợ cho ngư dân bao nhiêu, cho quỹ bảo vệ môi trường bao nhiêu.. . sẽ được cụ thể, minh bạch để sử dụng hiệu quả số tiền bồi thường của Formosa”- Thủ tướng nói.
Thủ tướng cũng nhấn mạnh, chúng ta yêu cầu Formosa phải xử lý nghiêm sự cố này, cam kết không để tái diễn, sẽ giám sát để Formosa thực hiện đúng các cam kết.
Trước tất cả các bộ ngành, địa phương, và báo giới, Thủ tướng cũng khẳng định, phát triển kinh tế đi liền với bảo vệ môi trường, không phải vì kinh tế mà bỏ qua môi trường: “Chúng ta phải bảo vệ môi trường sống của người dân, ví dụ ác dự án ở sông Hậu cũng phải giám sát kỹ, phải bảo vệ môi trường sông Hậu”, trên VOV dẫn lời Thủ tướng.
Đức Hòa (tổng hợp)