Tin mới

Thừa Thiên Huế: Cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa

Thứ sáu, 18/04/2014, 21:04 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Ngày 18/4, đại diện chùa Đức Sơn, TP Huế, cho biết vừa có một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi tại cổng chùa.

(Tinmoi.vn) Ngày 18/4, đại diện chùa Đức Sơn, TP Huế, cho biết vừa có một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi tại cổng chùa.

 

Theo tin tức, sư cô Minh Tú, trụ trì chùa Đức Sơn, TP Huế, cho biết, khi sư cô Liên Nguyệt đang học bài đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc ở ngoài cổng chùa. Khi mọi người chạy ra xem thì phát hiện một chiếc giỏ màu đỏ, bên trong có bé gái sơ sinh khoảng 2 ngày tuổi được quấn khăn lông và một bình sữa bú cho bé đặt dưới gốc cây bồ đề.

Thừa Thiên Huế: Cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa

Cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa Đức Sơn (Ảnh PL.TP.HCM)

Sau đó sư cô Minh Tú đã đưa cháu bé sơ sinh vào chùa chăm sóc, và đặt tên là bé Kiều Thiện Khánh Anh. Sư cô Minh Tú cho biết, cháu bé nặng khoảng 2,5kg, sức khỏe bé đã tạm thời ổn định, phản xạ sơ sinh tốt hơn và đã nuốt được sữa.

Được biết, chùa Đức Sơn có Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Đức Sơn, nơi đây có hơn 200 trẻ mồ côi được nuôi nấng bởi những tấm lòng hảo tâm của người dân.

P.V

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news