Tin mới

Thực hư mang thai 42 tuần siêu âm không thấy con ở BV Phụ sản TƯ

Thứ sáu, 04/03/2016, 15:14 (GMT+7)

Thông tin nữ "sản phụ" ở Hòa Bình đến BV Phụ sản TƯ đăng kí chờ sinh nhưng đưa đến bệnh viện để mổ đẻ thì không thấy thai nhi được bệnh viện xác nhận, tuy nhiên, người này giả mang thai để vì áp lực gia đình.

Thông tin nữ "sản phụ" ở Hòa Bình đến BV Phụ sản TƯ đăng kí chờ sinh nhưng đưa đến bệnh viện để mổ đẻ thì không thấy thai nhi được bệnh viện xác nhận, tuy nhiên, người này giả mang thai để vì áp lực gia đình.

Xem thêm:

[mecloud] fALyWP1GrV[/mecloud]

Ngày 3/3, tài khoản Facebook có tên Hong Anh chia sẻ trường hợp người chị của mình có thai 42 tuần tuổi được đưa đến Bệnh viện Phụ sản TƯ để sinh mổ. Sau 4 ngày nằm viện, có lịch mổ chiều 2/3. Sáng hôm đó, sản phụ chuyển vào phòng sinh chờ mổ nhưng kết quả siêu âm người phụ nữu này không mang thai.

Gia đình cho rằng bệnh việc đã làm mất con vì kết quả siêu âm lần gần nhất (1/3) là thai nhi được khoảng 4kg.

Dòng trạng thái chia sẻ trên mạng xã hội gây xôn xao. Ảnh chụp màn hình

Trao đổi với báo chí, PGS.TS Vũ Bá Quyết, Giám đốc BV Phụ sản TƯ, theo hồ sơ bệnh án, người phụ nữ này ngoài 30 tuổi, bị vô sinh 5 năm, điều trị nhưng không có thai. Do sức ép gia đình, bệnh nhân đã giả vờ mang thai trong 9 tháng qua.

Bác sĩ Quyết cũng cho biết, ngày 2/3, các bác sĩ có thăm khám cho bệnh nhân này bà phát hiện không có thai đã mời công an và gia đình đến làm rõ. Người phụ nữ này đã thừa nhận mang thai giả để đánh lừa gia đình.

Về kết quả siêu âm có thai và nặng 4kg, TS Quyết khẳng định hoàn toàn không chính xác, công an đã làm việc và bệnh nhân cũng thừa nhận.

Có trường hợp không mang thai nhưng lại có triệu chứng như những người mang thai như tắt kinh, ốm nghén, ngực căng, bụng to, buồn nôn, thèm ăn chua... Những dấu hiệu trên có thể kéo dài 9 tháng, 1 năm hoặc lâu hơn.

Dã Quỳ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news