Tin mới

Thuê máy bay giá 250 triệu đưa thi thể nữ doanh nhân Việt về nước

Thứ năm, 03/12/2015, 08:36 (GMT+7)

Liên quan đến vụ nữ doanh nhân Việt bị sát hại, cơ quan chức năng Trung Quốc đã cho phép đưa thi thể bà Hà Linh về nước. Phía gia đình nạn nhân và hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã đặt cọc 250 triệu đồng cho hãng hàng không Vietnam Airlines để thuê máy bay đưa thi thể bà Hà Linh về nước.

Liên quan đến vụ nữ doanh nhân Việt bị sát hại, cơ quan chức năng Trung Quốc đã cho phép đưa thi thể bà Hà Linh về nước. Phía gia đình nạn nhân và hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã đặt cọc 250 triệu đồng cho hãng hàng không Vietnam Airlines để thuê máy bay đưa thi thể bà Hà Linh về nước.

Thông tin trên được báo Công an TP Hồ Chí Minh, Vietnamnet đăng tải và được nhiều báo trích dẫn lại.

Theo đó, trả lời trên báo chí, bà Hà Ngọc Hương (em gái nữ doanh nhân Hà Thúy Linh- hay còn gọi Hà Linh) cho biết, cơ quan chức năng Trung Quốc đã có thông báo chính thức, cho phép đưa thi thể nữ doanh nhân Hà Linh về nước.

Thuê máy bay giá 250 triệu đưa thi thể nữ doanh nhân Việt về nước. Ảnh báo Tiền Phong

Cũng theo bà Hương, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã vận động đóng góp và đặt cọc 250 triệu đồng cho hãng hàng không Vietnam Airlines để thuê máy bay chở thi thể nữ doanh nhân Hà Linh về nước.

Báo Công an TP Hồ Chí Minh đưa tin, lộ trình chuyến bay đưa thi thể nữ doanh nhân Việt về nước sẽ từ Đài Bắc đi Quảng Châu, sau đó bay về TP HCM. Từ TP HCM sẽ dùng ô tô để đưa thi thể bà Hà Linh lên Đà Lạt. Bà Hà Linh sẽ được an táng tại nghĩa trang Xuân Thành, Đà Lạt.

Được biết, phía Trung Quốc hỗ trợ hòm kẽm và toàn bộ chi phí bảo quản thi thể bà Hà Linh tại nhà tang lễ tỉnh Quảng Đông.

Được biết, bà Hà Linh tên thật là Hà Thúy Linh (45 tuổi), là Giám đốc Công ty TNHH Hà Linh, Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Lâm Đồng, một nữ doanh nhân thành công đặc biệt với sản phẩm trà ô long.

Trước đó ngày 23/9, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu (Trung Quốc) đã có công điện báo tình hình bà Hà Thúy Linh tử vong tại Trung Quốc.

Theo công điện, bà Hà Thúy Linh được bạn hàng mời uống nước, sau đó thì hôn mê và bị cướp toàn bộ tài sản và hộ chiếu tại thôn Cửu Giang Thùy, thị trấn Thường Bình, thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Bà Linh được đưa tới bệnh viện nhưng đã tử vong vào sáng 22/9.

Sau hơn 2 tháng, phía cơ quan chức năng Trung Quốc đã thông báo cho phép tiến hành xử lý hậu sự đối với thi thể bà Hà Thúy Linh.

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news