Cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần này như một cây cầu bắc ngang dòng sông chia cắt đôi bờ...
Số phận của một quốc gia hay thậm chí là cả thế giới đang treo lơ lửng: một bước đi sai lầm có thể đẩy nhân loại vào một cuộc chiến tranh thế giới, song một bước đi đúng hướng có thể mang lại hòa bình dài lâu.
Tất cả đang phụ thuộc lớn vào kết quả cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử liên Triều giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un diễn ra vào ngày mai (27/4) tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm, một sự kiện mà chỉ cách đây hơn nửa năm thôi những người lạc quan nhất cũng không thể nghĩ tới.
Dẫu rằng cuộc gặp lịch sử này không thể quyết định mọi chuyện, nhất là khi cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều, một sự kiện còn quan trọng hơn, nếu không muốn nói là có tính quyết định tới hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên còn chưa diễn ra, song cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều này lại như một cây cầu bắc ngang dòng sông chia cắt đôi bờ, dẫn đến con đường còn dài phía trước mà nếu các bên đều cố gắng vượt qua thì người dân hai miền Triều Tiên sẽ được sống trong hòa bình và cùng phát triển thịnh vượng.
Những tín hiệu tích cực
Sau khi phái đoàn cấp cao hai miền Triều Tiên đạt được thỏa thuận sẽ tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều vào ngày 27/4, tình hình trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục xuất hiện những tín hiệu tích cực thể hiện ít nhiều thiện chí và quyết tâm của hai bên hướng tới một giải pháp hòa bình lâu dài.
Đầu tiên phải kể đến các cuộc gặp cấp chuyên viên Hàn-Triều để bàn và thống nhất các công tác chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh này. Mọi khâu chuẩn bị cho đến nay đã hoàn tất, từ chương trình nghị sự, thành phần tham gia, nghi lễ ngoại giao, việc đảm bảo an ninh, cung cấp thông tin cho báo chí và người dân, thời gian cụ thể diễn ra cho tới chuyện hai nhà lãnh đạo có dùng cơm tối với nhau hay không đều đã được quyết định.
Hai bên cũng đã thiết lập đường dây nóng giữa các nhà lãnh đạo cao nhất của hai nước. Bên cạnh hoạt động của các nhà ngoại giao phục vụ cho cuộc gặp là các hoạt động văn hóa thể thao liên tục thể hiện tình hữu nghị giữa nhân dân hai miền. Những hoạt động ngoại giao nhân dân này được các nhà phân tích cho là đã tạo thêm bầu không khí hữu nghị hòa bình trước thềm cuộc gặp lịch sử này.
Một người đàn ông treo lá cờ thống nhất trên cây cầu Thống nhất dẫn tới Bàn Môn Điếm, nơi hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ gặp nhau vào ngày mai. Ảnh: AP
Trước khi bay sang Bình Nhưỡng cùng đoàn nghệ thuật Hàn Quốc hôm 31/3, Bộ trưởng Văn hóa Hàn Quốc Do Jong-hwan cũng bày tỏ hy vọng nối lại các dự án hợp tác liên Triều, vốn đang bị trì hoãn. Ông cũng đề xuất tổ chức các hoạt động chung với Triều Tiên tại Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) dự kiến diễn ra tại Indonesia vào tháng 8 tới.
Và mặc dù cuộc tập trận thường niên giữa quân đội Mỹ-Hàn vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch với quy mô như trước, song thời gian, tính chất cũng như mục đích đã thay đổi. Thời gian đã được rút ngắn xuống còn 1 tháng và không có sự tham gia của các khí tài chiến lược của Mỹ như siêu hàng không mẫu hạm, máy bay ném bom chiến lược hay tàu ngầm hạt nhân.
Tính chất và mục đích của cuộc tập trận theo giới chức quân đội Mỹ-Hàn là để phòng vệ chứ không phải tấn công. Việc này được nhìn nhận là một nỗ lực không khiêu khích Triều Tiên và thể hiện ít nhiều thiện chí trước thềm Hội nghị thượng đỉnh liên Triều và Mỹ-Triều.
Không chỉ có thế, ngày 19/4, Triều Tiên đã tuyên bố rút lại một điều kiện tiên quyết mà trước đây họ đặt ra đó là việc không yêu cầu quân đội Mỹ rút khỏi Hàn Quốc trước rồi mới đàm phán. Và một tín hiệu lạc quan đáng chú ý khác là vào ngày 23/4 vừa qua, quân đội 2 nước đã cho dừng hoạt động hệ thống loa phóng thanh mà 2 bên sử dụng để tuyên truyền chống lại nhau.
Nguyên nhân Triều Tiên thay đổi lập trường
Vì sao nhà lãnh đạo Triều Tiên lại thay đổi lập trường nhanh chóng và bất ngờ đến vậy? Có lẽ bởi 2 lý do sau:
Thứ nhất, đó là lý do kinh tế. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dường như đang chuyển hướng trọng tâm
Nhà máy dệt may thuộc đặc khu kinh tế Rason, Triều Tiên. Ảnh: AP