Tin mới

Thưởng nóng lực lượng bắt "yêu râu xanh" sát hại bé gái 7 tuổi ở Đắk Lắk

Thứ ba, 27/09/2016, 09:22 (GMT+7)

Với thành tích phá nhanh vụ án hiếp dâm, giết hại bé gái 7 tuổi xảy ra trên địa bàn, Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Đắk Lắk và Công an huyện Krông Năng đã được khen thưởng.

Với thành tích phá nhanh vụ án hiếp dâm, giết hại bé gái 7 tuổi xảy ra trên địa bàn, Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Đắk Lắk và Công an huyện Krông Năng đã được khen thưởng.

[mecloud]PR4aPuXm8y[/mecloud]

Theo thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, VTC News, Công an TP. HCM, ngày 26/9, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Đắk Lắk đã trao quyết định khen thưởng nóng cho Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Đắk Lắk và Công an huyện Krông Năng vì đã có thành tích khám phá nhanh vụ án hiếp, giết bé gái 7 tuổi xảy ra trên địa bàn huyên Krông Năng.

Đại tá Phạm Minh Thắng (Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk) cũng đã trao 10 triệu đồng tiền thưởng cho mỗi đơn vị.

Đối tượng bị bắt giữ là Phạm Văn Duy (18 tuổi, trú thôn Giang Thọ, xã Tam Giang, huyện Krông Năng).

Đối tượng hiếp dâm, giết bé gái 7 tuổi bị bắt giữ - Ảnh: Vietnamnet

Duy khai nhận, khoảng 17h30 ngày 17/9, trong lúc Duy đang ngồi ăn mì thì thấy cháu T. (7 tuổi, trú cùng thôn) đi qua nên gọi cháu vào ăn mì cùng.

Sau đó, Duy kéo cháu T. ra vườn cà phê gần nhà dùng tay bóp cổ cháu đến ngất xỉu rồi giở trò đồi bại.

Thấy bé T. tỉnh lại, Duy dùng áo của nạn nhân nhét vào miệng khiến bé tử vong.

Sau khi gây án, Duy kéo xác nạn nhân giấu ở gốc cà phê gần đó rồi bỏ sang hội trường của xã Phú Xuân (cách nhà khoảng 5km) leo lên trần nhà nằm ngủ.

Đến khoảng 14h30 ngày 19/9, trong lúc Duy đang lẩn trốn trong một căn chòi ở rẫy cà phê của người dân thì bị lực lượng công an ập vào bắt giữ.

Xem thêm video:

[mecloud]V3Ks84YfNj[/mecloud]

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news