Tin mới

Tiện ích xa xỉ bậc nhất tại phòng khách sạn 500 triệu/đêm

Thứ tư, 08/03/2017, 14:48 (GMT+7)

Để tận hưởng một đêm tại phòng khách sạn 7 sao duy nhất trên thế giới, khách hàng sẽ phải chi tới gần 24.000 USD, tương đương khoảng 550 triệu đồng.

Để tận hưởng một đêm tại phòng khách sạn 7 sao duy nhất trên thế giới, khách hàng sẽ phải chi tới gần 24.000 USD, tương đương khoảng 550 triệu đồng.

Burj Al Arab là khách sạn 7 sao xa xỉ nhất thế giới tọa lạc tại thành phố Dubai. Ảnh: Luxury launches

Khách sạn 7 sao duy nhất Burj Al Arab được mệnh danh là một trong những khách sạn xa xỉ nhất thế giới, tọa lạc tại thành phố Dubai, thuộc các tiểu vương quốc Ả - rập thống nhất. Khách sạn 56 tầng này cao 321m và đã được Sách kỷ lục Guiness ghi nhận là khách sạn cao nhất thế giới.

Giá phòng Royal Suite gần 24.000 USD (khoảng 550 triệu đồng) một đêm.

Để trải nghiệm một đêm tại đây khách hàng sẽ phải trả một cái giá rất cao, tuy nhiên mức giá này rất xứng đáng vì khách sạn có những tiện ích xa xỉ mà không phải nơi nào cũng có được. Theo Luxury launches, giá phòng mùa thấp điểm ở đây bắt đầu từ 1.200 USD/đêm, riêng phòng Royal Suite có giá gần 24.000 USD, tương đương khoảng 550 triệu đồng, và chỉ những người giàu có mới có thể ở đây.  Chính vì thế khách hàng tại đây chủ yếu là những người đứng đầu thành phố, giới siêu giàu nổi tiếng như Roger Federee, Claudia Schiffer and Ronan Keating và hơn 11.000 người Anh mỗi năm.

 
 
 

Tất cả 202 phòng suite xa xỉ tại đây đều có quản gia riêng và được đào tạo theo những tiêu chuẩn cao nhất. Khách sạn còn thu hút nhiều người bởi sự xa xỉ đến khó tin. Điển hình là dàn xe Rolls Royces dành riêng để đưa đón khách hàng. Hay thưởng thức bữa tối tại nhà hàng đặt quanh bể thủy sinh khổng lồ. Tận hưởng Spa nhiều màu sắc nhìn xuống thành phố Dubai, với mức giá từ 320 USD cho 3 tiếng.

Thưởng thức bữa tối tại nhà hàng đặt quanh bể thủy sinh khổng lồ.

Spa tại khách sạn với giá 320 USD/3 tiếng.

Đội ngũ nhân viên của khách sạn gồm 1.500 người được tuyển chọn kỹ càng, gồm 200 đầu bếp, 70 nhân viên tiếp đón. Họ đều phải trải qua các bài kiểm tra kiến thức về sự xa xỉ, ví dụ như trả lời các câu hỏi: “Len cashmere là gì?”, “ Hãy kể tên thương hiệu túi xa xỉ”.

Dàn xe Roll-Royces đưa đón khách hàng.

Bãi đáp trực thăng nằm tại tầng 28 của khách sạn.

Được biết, khách sạn có chi phí xây dựng lên tới gần 1 tỷ bảng Anh, sử dụng 23.444m2 đá cẩm thạch, 44.446m2 kính và 1.965m2 lá vàng, 24 carat vàng dùng để phủ lên các chi tiết như chân ghế cho tới 28.000 chân bóng đèn. Quá trình xây dựng kéo dài trong vòng 5 năm và Khai trương vào tháng 12/1999.

Lê Khánh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news