Tin mới

Tiếp viên thoát chết thần kỳ khi máy bay rơi đã qua đời

Chủ nhật, 25/12/2016, 15:49 (GMT+7)

Nữ tiếp viên hàng không thoát chết thần kỳ sau vụ máy bay phát nổ và rơi ở độ cao 10km vào năm 1972 đã qua đời ở tuổi 66.

Nữ tiếp viên hàng không thoát chết thần kỳ sau vụ máy bay phát nổ và rơi ở độ cao 10km vào năm 1972 đã qua đời ở tuổi 66.

Theo đó, bà Vesna Vulovic, nữ tiếp viên hàng không sống sót kỳ diệu sau khi máy bay phát nổ và rơi từ độ cao 10km năm 1972, vừa qua đời ở tuổi 66. 

Kênh truyền hình tại địa phương tại Serbia cho biết thi thể bà đã được phát hiện trong căn hộ riêng ở TP Belgrade.

Bà Vesna Vulovic. Ảnh: AP

Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến bà tử vong. Được biết, bà Vesna Vulovic là người phụ nữ duy nhất sống sót trong số 28 hành khách, phi hành đoàn trên chuyến bay McDonnell-Douglas DC-9 của hãng hàng không Yugoslav gặp nạn hôm năm 1972.

Phía các nhà chức trách nghi rằng một quả bom đã được mang lên máy bay và khiến nó phát nổ. Máy bay rơi xuống dãy núi ở Czechoslovakia từ độ cao 10km và bà Vulovic thoát chết kỳ diệu.

Một cuộc điều tra sau đó cho thấy, bà Vulovic được tìm thấy trong tư thế nằm trên xe đẩy đồ ăn, nửa người nhoài ra khỏi máy bay. Một thành viên phi hành đoàn khác nằm đè lên người cô.

Sau khi được đưa vào viện, bà Vulovic trải qua 10 ngày hôn mê vì bị nứt sọ, gãy hai chân và vài đốt sống. Sau nhiều ca phẫu thuật, bà mới có thể đi lại được.

Năm 1985, bà được Sách kỷ lục Guinness thế giới công nhận là người sống sót khi rơi ở độ cao lớn nhất mà không cần dù.

Bà tiếp tục làm việc cho hãng hàng không nói trên sau khi bình phục hoàn toàn.  

Năm 1985, bà được Sách kỷ lục Guinness thế giới công nhận là người sống sót khi rơi ở độ cao lớn nhất mà không cần dù.

Về sau, bà tham gia vận động chính trị, bị sa thải năm 1990 sau khi tham gia biểu tình chống Tổng thống Slobodan Milosevic của Nam Tư khi đó.

Hồng Hạnh (theo Mirror)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news