Tin mới

Tiếp viên Vietnam Airlines bị bắt ở Nhật Bản: Cục Hàng không lên tiếng

Thứ bảy, 29/03/2014, 09:08 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Ngày 28/3 Cục Hàng không Việt Nam đã chính thức lên tiếng về vụ nữ tiếp viên Vietnam Airlines bị cảnh sát Nhật bắt giữ. Theo đó những nhân viên có các hành vi như trộm cắp, buôn lậu, vi phạm hình sự....sẽ không được sử dụng lại.

(Tinmoi.vn) Ngày 28/3 Cục Hàng không Việt Nam đã chính thức lên tiếng về vụ nữ tiếp viên Vietnam Airlines bị cảnh sát Nhật bắt giữ. Theo đó những nhân viên có các hành vi như trộm cắp, buôn lậu, vi phạm hình sự....sẽ không được sử dụng lại.

Tiếp viên Vietnam Airlines bị bắt ở Nhật Bản: Cục Hàng không lên tiếng

Theo tin tức, Cục Hàng không đã yêu cầu đình chỉ công tác các nhân viên của Vietnam Airlines có liên quan đến vụ việc theo quy định của Bộ giao thông vận tải về chế độ kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không. Mặt khác, Cục yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các cá nhân và tổ chức liên quan vụ việc. Nhân viên có các hành vi như: trộm cắp, buôn lậu, vi phạm hình sự,... sẽ không được sử dụng lại.

Cục Hàng không Việt Nam cũng đã có văn bản gửi Vietnam Airlines, theo đó Cục Hàng không Việt Nam đãnh giá về việc nhân viên Vietnam Airlines bị Cảnh sát Tokyo, Nhật Bản bắt giữ vì nghi liên quan đến một đường dây vận chuyển đồ trộm cắp giá trị cao, là vụ việc nghiêm trọng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của ngành Hàng không dân dụng cũng như Vietnam Airlines.

Đặc biệt, sự việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, cũng như pháp luật về hàng không dân dụng. Mặt khác, điều này cũng là nguy cơ đối với công tác bảo vệ an ninh nội bộ ngành Hàng không dân dụng.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Vietnam Airlines báo cáo chi tiết toàn bộ vụ việc trên. Ngoài ra quy trình thực hiện Vietnam Airlines về các biện pháp ngăn ngừa và ngăn chặn buôn lậu qua đường hàng không theo chỉ thị ngày 20/02/2008 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cũng phải báo cáo đầy đủ.

Thời gian Vietnam Airlines báo cáo Cục Hàng không Việt Nam chậm nhất vào ngày 31/03.

Trước đó ngày 27/3, Tổng công ty Hàng không Việt Nam đã yêu cầu Đoàn bay và Đoàn Tiếp viên- đơn vị trực tiếp quản lý- ra quyết định đình chỉ bay đối với 5 nhân viên phi hành đoàn và ngay sau khi cảnh sát Tokyo (Nhật Bản) chính thức có đề nghị dẫn độ những người này sang Nhật để  xác minh, làm rõ nghi vấn dính líu đến đường dây tiêu thụ hàng ăn cắp.

Tại cơ quan cảnh sát Tokyo, Nguyễn Bích Ngọc bị nghi ngờ vận chuyển 21 món hàng quần áo ăn cắp, trị giá khoảng 125.000 yen (tương đương 25,7 triệu đồng), trên một chiếc xe bus dành riêng cho đoàn bay từ khách sạn ở Osaka đến Sân bay Quốc tế Kansai, tháng 9 năm ngoái. Ngọc cũng bị cáo buộc có y định buôn lậu quần áo ăn cắp theo đơn đặt hàng của một người phụ nữ Việt Nam 30 tuổi sống ở Nhật.

Tuy nhiên nữ tiếp viên Ngọc đã phủ nhận cáo buộc trên và khẳng định không biết số quần áo mình vận chuyển là hàng ăn cắp. Và cô cũng cho biết đã chuyển số hàng hóa đó về Việt Nam dưới sự cho phép của cơ phó.

P.V

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news