Tin mới

Tiết lộ: Ronaldo bật khóc rưng rức như trẻ con vì… mẹ

Thứ ba, 14/01/2014, 14:44 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Việc Ronaldo bật khóc rưng rức trong lễ trao giải QBV 2013 khiến nhiều người nghĩ cầu thủ này xúc động bởi giành được danh hiệu sau 4 năm chờ đợi. Tuy nhiên, CR7 đã tiết lộ bí mật anh khóc trong buổi họp báo sau đó.

(Tinmoi.vn) Việc Ronaldo bật khóc rưng rức trong lễ trao giải QBV 2013 khiến nhiều người nghĩ cầu thủ này xúc động bởi giành được danh hiệu sau 4 năm chờ đợi. Tuy nhiên, CR7 đã tiết lộ bí mật anh khóc trong buổi họp báo sau đó.

 

Video công bố và trao giải QBV 2013:

Sau 4 năm chờ đợi, cuối cùng Cristiano Ronaldo cũng bước lên bục cao nhất của giải thưởng Quả bóng Vàng FIFA. Đó là phần thưởng xứng đáng dành cho nỗ lực của ngôi sao người Bồ trong năm 2013, năm đấu mà anh đã ghi tới 69 bàn thắng.

Nhiều người cho rằng danh hiệu QBV 2013 là nguyên nhân khiến Ronaldo bật khóc khi bước lên khán đài nhận giải. Tuy nhiên, tiền đạo của Real Madrid cho biết, việc nhìn thấy mẹ anh khóc khiến anh không thể kìm được nước mắt của mình.

Ronaldo đã bật khóc rưng rức khi nhìn thấy mẹ mình khóc

“Tôi đã nhìn lên chỗ mẹ của mình, khi ấy bà đang khóc. Tôi đã cố kìm nén bản thân nhưng cuối cùng tôi cũng phải bật khóc. Danh hiệu Quả bóng Vàng đầu tiên đã lớn nhưng lần này còn lớn hơn bởi vì tôi đang đứng trước mẹ và đứa con trai của mình.” Cristiano Ronaldo chia sẻ sau lễ trao giải.

Đánh giá cao Messi và Ribery nhưng Ronaldo cho rằng anh hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu này sau những nỗ lực suốt những năm qua.

Ronaldo nói: “Cả Messi và Ribery đều xứng đáng nhận giải nhưng tôi đã giành chiến thắng. Mọi người đã trao giải thưởng này cho tôi thì đúng là tôi đã xứng đáng với nó. Tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc vì giành Quả bóng Vàng FIFA.”

T.A.KT

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news